Chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho Ngày bầu cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã có nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn Ngày bầu cử để mọi cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho Ngày bầu cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã có nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn Ngày bầu cử để mọi cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong bầu cử

Ngày 20/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp thứ 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, theo Tiểu ban cử tri và xét khiếu nại, tố cáo, tính đến ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh có 1.015.389 cử tri. Số lượng cử tri biến động tăng 4.444 cử tri so với kỳ báo cáo trước, việc tăng là do cử tri bỏ phiếu theo nguyện vọng (cử tri có hộ khẩu thường trú ở địa phương khác có nguyện vọng bỏ phiếu ở địa phương); cử tri đi làm ăn xa, học tập tại địa phương khác nay quay về địa phương thường trú bỏ phiếu...

Trong tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh, có 203 cử tri ở các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh; 58 cử tri đang cách ly y tế tại nhà.

Tính đến ngày 19/5, tổng số thẻ cử tri phải cấp phát là 1.015.389, số thẻ làm xong 1.015.389 (đạt 100% so với số thẻ phải làm), số thẻ đã cấp phát 954.885 (đạt 94,04 % so với tổng số cử tri). Hiện, các địa phương đang tiếp tục tiến hành phát thẻ cử tri cho công dân.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 2 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, đã được xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Dương Văn Thắng nhận định, qua kiểm tra giai đoạn 3 cho thấy việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử của các huyện, thị xã, thành phố khá tốt, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; đồng thời lưu ý các địa phương phải nhanh chóng hoàn thành việc phát thẻ cử tri.

Công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh, giúp người dân biết ngày bầu cử, sử dụng tất cả tài liệu tuyên truyền; phân chia thời gian bỏ phiếu thích hợp để cử tri đi bầu không tập trung đông người, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

[Trên 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ thực hiện quyền bầu cử]

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong yêu cầu các địa phương lưu ý cử tri là công nhân trong khu công nghiệp đi bầu đúng quy định và đảm bảo vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong bầu cử, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau bầu cử.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung tối đa cho công tác chỉ đạo bầu cử, rà soát lại các khâu, các việc liên quan bầu cử, đặc biệt là các công tác chuẩn bị.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử các cấp chịu trách nhiệm về thiếu sót cũng như có xảy ra việc thực hiện bầu cử không đúng quy định. Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục thống kê, rà soát chính xác danh sách cử tri, công tác chuẩn bị của các điểm bầu cử, chậm nhất là ngày 21/5 phải xong.

Thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện thiếu sót phản ánh ý kiến với tỉnh để xử lý kịp thời; tuyên truyền để người dân biết ngày bầu cử, cách thức bầu; duy trì liên lạc giữa các thành viên Ủy ban Bầu cử để kịp thời giải quyết công việc phát sinh.

Tiểu ban an ninh trật tự và y tế cần liên tục nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Lực lượng y tế tăng cường nguồn nhân lực, trực phòng, chống dịch. Tiểu ban tuyên truyền tăng cường tuyên truyền với tần suất dày hơn để người dân nắm thời gian đi bầu.

Ủy ban Bầu cử các cấp linh hoạt trong sắp xếp, bố trí cử tri đi bầu; đồng thời phát động vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo không khí cho ngày hội toàn dân.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh cần phối hợp với địa phương chỉ đạo, thông báo cho chủ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sắp xếp lại kế hoạch sản xuất để công nhân thực hiện quyền bầu cử; đảm bảo kinh phí cho nhân sự thực hiện công tác bầu cử. Tổ dân cư nắm bắt tình hình dân cư, nếu có người về từ tỉnh, thành phố có dịch, phải đưa vào khu cách ly tập trung, bỏ phiếu trong khu cách ly.

Đồng Tháp: Xây dựng 5 quy trình thực hiện bầu cử trong tình hình dịch COVID-19

Ngày 20/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá kết quả thực hiện và chuẩn bị khẩn trương cho ngày hội lớn.

Báo cáo của ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến ngày 19/5, tỉnh hoàn thành 32 cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Tháp; tổ chức 68 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. An ninh, trật tự được tăng cường. Cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Toàn tỉnh có 1.065 khu vực bỏ phiếu, với 1.363.847 cử tri.

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng 5 quy trình thực hiện bầu cử trong tình hình dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý các tình huống phòng, chống dịch phục vụ công tác bầu cử.

Sở Y tế đề nghị cử tri khai báo y tế bằng giấy hoặc qua điện tử trước khi đi bầu cử. Hiện,có khoảng 126.700 cử tri khai báo y tế trên phần mềm https://kbyt.ytedongthap.vn.

[Chủ tịch Hà Nội: Rà soát phương án phòng dịch đến từng điểm bỏ phiếu]

Sở Y tế đã hoàn thành việc cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt về cho các huyện, thành phố đáp, ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu; chỉ đạo bố trí 2 nhân viên y tế ở mỗi khu vực bỏ phiếu, để hướng dẫn người dân thực hiện phòng, chống dịch trong ngày bầu cử và tầm soát, theo dõi biểu hiện của cử tri như: ho, sốt,… để kịp thời sàng lọc, xử lý theo phương án đã đề ra.

Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, bảo đảm an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để lây lan trên địa bàn.

Tỉnh hiện có 121 người đang được cách ly, giám sát y tế, chưa phát hiện bệnh nhân lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đồng thời, các lực lượng phối hợp tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu; khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp phòng, chống theo "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn; kbyt.ytedongthap.vn.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương dự trù tình huống biến động tăng số cử tri bỏ phiếu, cũng như dự phòng các tổ bầu cử khi có tình huống xấu xảy ra; quan tâm đến khu vực bỏ phiếu đông cử tri, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử đề nghị các cấp phải cố gắng vận động cử tri khai báo y tế khi tham gia bầu cử. Những trường hợp lao động ngoài tỉnh về địa phương bỏ phiếu phải khai báo y tế. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đi đầu trong thực hiện nội dung này.

An Giang sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Chiều 20/5, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Tân.

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh khẳng định: Công tác chuẩn bị tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Tân đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Sau khi trực tiếp kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 tại tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, khu vực bỏ phiếu số 6, khu vực bỏ phiếu số 9 tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Phú Tân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh gia cao công tác chuẩn bị tổ chức ngày bầu cử trên địa bàn huyện Phú Tân.

Đặc biệt, Phú Tân đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhất là công tác thông tin, truyền truyền được tổ chức rất đa dạng, như: đưa hệ thống loa truyền thanh về bầu cử trên xe gắn máy đi xuống từng ngõ, hẻm, khu dân cư, tạo không khí sôi nổi cho ngày hội của toàn dân.

Chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho Ngày bầu cử ảnh 2Khắp các đường làng, ngõ xóm ở miền quê biển rực rỡ cờ hoa đón ngày hội lớn non sông. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, Bí thư Lê Hồng Quang yêu cầu huyện Phú Tân nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" để phòng, chống dịch bệnh.

Tại các điểm bỏ phiếu, các đơn vị bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay sát khuẩn; hướng dẫn cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu và sau khi đã bỏ phiếu; trường hợp cử tri có triệu chứng ho, sốt, cần bố trí thùng phiếu dự phòng, đường đi riêng để cử tri bỏ phiếu.

Các đơn vị phối hợp các địa phương, cử cán bộ xuống trực tiếp kiểm tra, trang bị đồ bảo hộ cho các Tổ bầu cử, hướng dẫn về phương thức cho các tổ bầu cử trong việc mang thùng phiếu cho cử tri ở các khu cách ly bỏ phiếu.

Trước ngày diễn ra bầu cử, cần quan tâm công tác tuần tra, canh giữ các điểm bầu cử, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng theo quy định; xây dựng phương án chỉ đạo cho lực lượng công an phối hợp lực lượng dân quân bảo vệ an toàn cho tất cả các Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cho biết: Theo quy định, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh An Giang được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 4.547 đại biểu; trong đó, có 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 377 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố, 4.099 đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh An Giang đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số lượng người được ứng cử và số dư đảm bảo theo quy định.

Tỉnh An Giang đã thành lập 16 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 107 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 1.160 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; đồng thời dự kiến phân chia thành 1.387 khu vực bỏ phiếu (Tổ bầu cử), trong đó có 14 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân.

Ủy ban bầu cử đã hướng dẫn việc thành lập các Tổ bầu cử dự phòng ở tất cả các xã, phường, thị trấn, đồng thời sẵn sàng bổ sung, thay thế và có phương án xử lý khi một vài thành viên hoặc cả một tổ bầu cử phải cách ly y tế.

Tất cả 156/156 Ủy ban nhân dân xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri của từng khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn cho cử tri khi tham gia bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã xây dựng kịch bản bảo đảm an ninh tật tự và phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác bầu cử được an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục