Chủ tịch Hà Nội: Chia nhỏ các tổ để công tác bầu cử không bị gián đoạn

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch COVID-19 cụ thể, đảm bảo an ninh và tuyệt đối an toàn bầu cử các cấp.
Chủ tịch Hà Nội: Chia nhỏ các tổ để công tác bầu cử không bị gián đoạn ảnh 1Chủ tịch thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Đống Đa. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN

Sáng 14/5, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn Công tác số 1 của Thường trực Thành ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Phúc Thọ và quận Đống Đa.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch COVID-19 cụ thể, đảm bảo an ninh và tuyệt đối an toàn bầu cử các cấp…

Diễn tập bầu cử ở xã đang cách ly

Theo ông Đoàn Tuấn Anh-Phó Bí thư thường trực huyện Phúc Thọ, từ ngày 27/4 đến nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ ghi nhận 8 trường hợp F0 tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cùng đó là 144 trường hợp F1.

Hiện tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm; trong đó có 139 trường hợp âm tính, 5 trường hợp chưa có thông báo kết quả.

[Hà Nội: Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi bệnh viện, điểm bầu cử]

Để đảm bảo phòng dịch, huyện đã thiết lập khu cách ly y tế toàn bộ xã Hiệp Thuận từ 0 giờ ngày 30/5 nên công tác bầu cử ở xã Hiệp Thuận nói riêng và huyện Phúc Thọ gặp nhiều vướng mắc.

Đến nay, các xã, thị trấn của huyện Phúc Thọ đã lập danh sách 133.624 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đồng thời thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu.

Cũng theo ông Tuấn Anh, ở xã Hiệp Thuận đang cách ly, việc tiếp xúc cử tri được thực hiện bằng cách phát chương trình hành động của từng ứng cử viên đến từng hộ gia đình và bằng loa phóng thanh. Mỗi thôn cũng được bố trí thêm 2 hòm phiếu để đảm bảo giãn cách phòng dịch.

“Phúc Thọ có 164 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực tại nhà dân, 1 tại nhà thờ họ; 14 khu vực tại đình chùa; 8 khu vực tại trường mầm non. Tuy nhiên, một số khu vực ở nhà văn hóa thôn xuống cấp… nên huyện kiến nghi thành phố cho ý kiến chỉ đạo bầu cử đối với huyện trong điều kiện thực hiện cách ly 1 xã để chống dịch...,” lãnh đạo huyện Phúc Thọ kiến nghị.

Ghi nhận những cố gắng của huyện Phúc Thọ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu huyện nhanh chóng xét nghiệm các trường hợp F1, quản lý chặt chẽ việc cách ly của các trường hợp F2 trước thời điểm diễn ra bầu cử.

Ông Chu Ngọc Anh đề nghị huyện rà soát các đầu việc còn lại để hoàn thành; trong đó ông lưu ý việc nắm bắt di biến động cử tri; kiểm tra lại chi tiết các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử…  cũng như xây dựng các phương án cụ thể để tuyên truyền, trang trí khu vực bỏ phiếu; trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hiệp Thuận hiện đang cách ly y tế phòng dịch COVID-19.

“Với xã Hiệp Thuận đang cách ly, huyện cần tổ chức diễn tập công tác bầu cử; từ việc chuẩn bị hòm phiếu ra sao, tuyên truyền thế nào để sẵn sàng trong tình huống tốt nhất, không để sai sót,” Chủ tịch thành phố nhắc nhở. 

Không để gián đoạn công tác bầu cử

Tại quận Đống Đa, đến thời điểm này, toàn bộ 21 phường với 148 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành xong việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngày 12/4, các khu vực bỏ phiếu đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu cử.

Ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa cho biết thêm các đơn vị chức năng của quận thường xuyên cử người theo dõi, trực tiếp nhận khiếu nại của cử tri về danh sách cử tri và sửa đổi, cập nhật kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

“Quận Đống Đa có 230.455 cử tri. Qua nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận chưa phát hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ có thể ảnh hưởng đến công tác bầu cử hoặc phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự…,” ông Đinh Trường Thọ nói.

Về phía thành phố, ông Chu Ngọc Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Đống Đa đồng thời đề nghị quận tiếp tục giải quyết tốt các vụ việc về đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung đông người, vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự, cháy nổ...

Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch thành phố yêu cầu quận nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các tổ cộng đồng; chủ động phối hợp với các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch đồng thời tổ chức xét nghiệm sàng lọc ở những nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn.

“Quận Đống Đa cần xây dựng kịch bản cụ thể về nhân sự các tổ bầu cử, có thể chia nhỏ các tổ để công tác bầu cử không bị gián đoạn nếu xuất hiện ca nhiễm là thành viên tổ bầu cử. Hơn nữa, quận cần tăng cường tuyên truyền lưu động, gắn tuyên truyền bầu cử với phòng, chống dịch bệnh,” Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục