


Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính Long An và Tây Ninh đã trình bày tổng quan về quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 của hai địa phương.
Gần 100 năm qua, quán Antica Trattoria della Pesa ở thành phố Milan vẫn lưu giữ nguyên vẹn “không gian Hồ Chí Minh” - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những năm 30 của thế kỷ trước.
Chiều 13/5/2025, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp 2013.
Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Bến cảng container quốc tế số 3 và 4 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng, mà còn cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Chiều 13/5, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khánh thành Cảng container quốc tế TIL Cảng Hải Phòng - HTIT (Bến số 3, số 4-Khu bến cảng Lạch Huyện), có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 DWT đầy tải.
Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ sau 70 năm giải phóng, thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong mọi quốc gia phát triển thuận lợi, vì ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; đặc biệt mong muốn không xảy ra chiến tranh thương mại.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư không chỉ củng cố mà còn làm mới, định vị lại quan hệ với các nước trên nền tảng tình hữu nghị lâu đời đã được vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân.
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Bến Tre nổi tiếng với danh xưng "xứ dừa," không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên mà còn có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước.
Chuyến thăm 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra là dịp quan trọng để Việt Nam-Thái Lan đưa mối quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.
Thủ tướng yêu cầu chủ động, kịp thời bố trí kinh phí để đảm bảo việc chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang theo đúng quy định.
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus bày tỏ tin tưởng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ mở ra không gian hợp tác mới cho hai nước trong nhiều lĩnh vực.
Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Minsk (Belarus) về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus.
Tổng Bí thư mong muốn có sự hợp tác tích cực giữa Nhà máy Máy kéo Minsk (MTZ) với các đối tác Việt Nam và ngày càng được mở rộng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan hệ hai nước đang đứng trước thời cơ mới, nhận định hai nước cần phát huy mạnh mẽ nền tảng truyền thống để mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả.
Cùng với việc xem xét các dự án luật, ngày 13/5, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Natalya Kochanova, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Igor Sergeyenko và Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Bạch Nga.
Chiều 12/5/2025, giờ địa phương, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin đến thăm Nhà máy máy kéo Minsk (Minsk Tractor Works) của Belarus.
Chiều 12/5/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin.
Ngày 12/5/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus.
Chiều 12/5/2025, giờ địa phương, tại Trụ sở Quốc hội Belarus ở thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Natalya Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko.
Thứ Hai, ngày 12/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Quyết định này thể hiện sự ghi nhận và tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy giải trừ, không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hội thảo giúp nhận thức sâu sắc hơn các nhiệm vụ đặt ra, đó là tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ di sản giáo dục Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Người trong toàn ngành.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ cho hàng hóa Thụy Điển vào ASEAN và đề nghị Thụy Điển là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào Bắc Âu nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững chung.