Chiều 6/12, theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Chủtịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã diễn ra trọng thị tại trụ sởHạ viện Bỉ.
Chủ tịch Hạ viện Bỉ André Flahaut đã chủtrì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn.
Tạibuổi hội đàm, thay mặt Hạ viện Bỉ, Ngài Flahaut nhiệt liệt chào mừng Chủtịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thămchính thức và làm việc với Hạ viện Bỉ.
Ngài Flahaut tin tưởng chuyếnthăm của Đoàn Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợptác giữa hai cơ quan lập pháp, mở ra triển vọng mới trong quan hệ songphương cũng như trong hợp tác liên khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Flahaut thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng việc Bỉ đãthống nhất thành lập Chính phủ mới. Đây là niềm vui đối với Nghị viện vànhân dân Bỉ, đồng thời là điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hơn nữa quan hệhợp tác Việt-Bỉ trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội NguyễnSinh Hùng trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch Hạ viện và Quốc hội Bỉ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Ngài Chủtịch Hạ viện Bỉ đã dành cho đất nước và người dân Việt Nam.
Khẳng định Việt Namluôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Bỉ, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò thành viên sáng lập và những đónggóp tích cực của Bỉ trong Liên minh châu Âu (EU); bày tỏ mong muốn Bỉtiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU. Việt Namcũng sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ-ASEAN cũng như ASEAN-EU.
Trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội NguyễnSinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp;tích cực trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát, củng cố sựhiểu biết và tin cậy lẫn nhau; ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương vìhoà bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội. Quốc hội ViệtNam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Bỉ giám sát việc thực hiện những hiệpđịnh giữa Chính phủ hai nước, nhằm mang lại kết quả thiết thực hơn chocả hai bên.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự vàchứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đạihọc Vrije Brussels của Bỉ.
Phát biểu tại lễ ký, Chủtịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc tăng cường phối hợp đào tạo,nghiên cứu khoa học giữa hai trường; cho rằng đây là sự thể hiện sinhđộng mối quan hệ hiệu quả, thực chất trong quan hệ hợp tác giữa hainước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang ở trong giai đoạn “vàng”với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, rất cần được đào tạo, nângcao trình độ, kiến thức để trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệpxây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thămquan trụ sở Nghị viện vùng Flanders; ký sổ vàng, tặng quà lưuniệm và gặp gỡ Ngài Jan Peumans, Chủ tịch Nghị viện vùng Flanders.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn nhândân Bỉ đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng vàphát triển đất nước. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Nghị viện vùng Flanders đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác với Quốc hội, các Đoànđại biểu Quốc hội Việt Nam; qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị, hợptác giữa hai nước ngày một phát triển tốt đẹp.
Tối 6/12, theo giờViệt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, độngviên, tiếp xúc cử tri là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉvà bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc tạiđây.
Bày tỏ vui mừng được gặp bà con, cán bộ Đại sứ quán, thaymặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ân cần thăm hỏivà tìm hiểu về hoạt động của cộng đồng.
Thông báo với bà con tình hìnhkinh tế-chính trị-xã hội trong nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳngđịnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Bỉ nói riêng.
Nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Bỉ, EU trong chính sách đốingoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứquán, bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Bỉ tiếp tục thựchiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, hoà nhậptốt xã hội nước sở tại, tiếp tục duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dântộc, luôn hoàn thành tốt công việc và học tập, đóng góp nhiều hơn nữacho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nhândịp thăm chính thức Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn SinhHùng đã dự, chứng kiến lễ ra mắt Nhóm bạn Việt Nam tại Nghị viện châuÂu. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, chào mừng sự ra mắt củaNhóm, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây thực sự là một sự kiện quantrọng trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện châu Âu.
Chủtịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng hoạt động của tổ chức này sẽ là nhịp cầuhữu hiệu góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữaQuốc hội Việt Nam với nghị viện các nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn SinhHùng mong muốn Nhóm bạn Việt Nam sẽ có tiếng nói quan trọng ở Nghị việnchâu Âu; các nghị sỹ trong Nhóm tiếp tục có hình thức hữu hiệu ủng hộViệt Nam trên nhiều phương diện; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợptác hữu nghị và hiểu biết giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện châu Âu,giữa Việt Nam với EU./.