Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1.
Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cùng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và lãnh tỉnh TUV của Mông Cổ.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trong hơn 60 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954. Việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác cùng phát triển.


[Infographics] Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân thăm Việt Nam

Để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai bên thống nhất, thời gian tới tăng cường giao lưu, hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Cùng với đó, hai bên tích cực triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết trên các lĩnh vực quan trọng như: ngoại giao, an ninh, quốc phòng; tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, kinh nghiệm ở các cấp; tích cực hợp tác phòng chống tội phạm, nâng cao năng lực cảnh vệ và trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y; đẩy nhanh việc đàm phán các Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù...

Hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của nhau các loại hàng hóa có thế mạnh và bổ trợ cho nhau. Mông Cổ sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông thủy sản, thực phẩm chế biến như: gạo, chè, cà phê, mật ong, thủy sản...; đồng thời xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm thịt chế biến và đông lạnh (dê, cừu, ngựa)...

Về hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, hai bên nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các ủy ban và nghị sỹ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các bộ, ngành hai nước, để những hiệp định này được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục