Tổng Giám đốc UNESCO đặc biệt ấn tượng về lãnh đạo và năng lực tổ chức các sự kiện tầm toàn cầu của Việt Nam, chủ động đặt vấn đề Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lớn của UNESCO tại Việt Nam.
Cả nước hiện có trên 1 triệu ha nuôi thủy sản, thì ở Đồng bằng sông Cửu Long đã chiếm khoảng 70%, là vùng có sản lượng và giá trị lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 65%.
Năm vừa qua, rất nhiều nông sản đã tiến quân vào nhiều quốc gia, đa dạng hóa thị trường cho nông sản Việt như sầu riêng, khoai lang, tổ yến... vào Trung Quốc; bưởi sang Mỹ; nhãn sang Nhật Bản...
Việc thông qua Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở... được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt pháp lý đang tồn tại, giúp thị trường có nhiều cơ hội để phát triển.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh...
Thị trường chỉ hồi phục được chừng 70% so với 2019, số phim Việt giảm mạnh, phim yếu tràn lan... là tình trạng của 2022, cùng với đó là điểm sáng về HANIFF và Luật Điện ảnh sửa đổi sắp có hiệu lực
Tỉnh Kiên Giang tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình tôm-lúa, nuôi tôm càng xanh xen tôm sú và tôm-cua kết hợp đạt chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, ASC.
Nhờ công tác tái cơ cấu mạnh mẽ và thị trường vận tải biển phục hồi hai năm qua, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra của năm 2022 về cả doanh thu và lợi nhuận.
Công cuộc phát triển đòi hỏi phải nhanh, nhưng yêu cầu đặt ra cũng phải bền vững với môi trường; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; không để ai bị bỏ lại phía sau.
Việt Nam đã mở cửa rất nhiều thị trường khó tính cho nông sản và quan trọng hơn là chúng ta chứng minh được chất lượng nông sản Việt Nam có thể đảm bảo ở các thị trường khó tính nhất.
Theo thông tin của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44,5 tỷ USD, xuất khẩu của Việt Nam giữ vị trí thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Bangladesh.
Năm 2023, các tòa án sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tỷ lệ các bản án bị hủy do nguyên nhân chủ quan.
Các sản phẩm cho người cao tuổi, tiện dụng, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, cỡ nhỏ, thân thiện môi trường, địa phương, mang tính đổi mới được dự báo sẽ trở thành xu hướng trên thế giới.
Cho đến nay, cả nước đã thành lập được 4.259 câu lạc bộ với 135.725 thành viên tham gia như: câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình máu hiếm...
Tính đến tháng 12/2022, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam ước đạt 978,4 triệu USD, sản lượng xuất khẩu ước đạt hơn 227.000 tấn hồ tiêu, tăng 4,3% về giá trị, giảm 13% về lượng xuất khẩu.
Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt khoảng 375 triệu tấn, bình quân khoảng 75 triệu tấn/năm.
Hầu hết các yếu tố tiêu cực, từ việc đồng USD lên giá, các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch của Trung Quốc và tình trạng thiếu chip, đang được khắc phục, mang đến triển vọng lạc quan hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính thiết kế tiêu chí, tiêu chuẩn phân bổ ngân sách công khai, minh bạch, để tránh xin-cho; tất cả phải vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân.
Chiều 19/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính.