Thực trạng những rừng “lá phổi xanh” của vùng đất khô cằn miền Trung chìm trong “biển lửa” đã phần nào cho thấy, cùng với sức ép của biến đổi khí hậu, chính sự tàn phá, việc làm bất cẩn của con người cũng đã góp phần làm cho thảm họa cháy rừng ngày càng trở nên thảm khốc hơn.
Đến hơn 23 giờ ngày 12/7, các lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế được đám cháy trên núi Bà Hỏa, nằm giữa lòng thành phố Quy Nhơn. Đến khoảng 24 giờ, vụ cháy đã được dập tắt.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Tiễn cho biết, đến 14 giờ ngày 11/7, các lực lượng chức năng địa phương đã dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng ở khu vực rừng trồng Khe Cái.
Việc khống chế điểm cháy tại khu vực Khe Cái gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, lực lượng cứu hỏa phải khẩn trương phát rừng tại đường băng để ngăn ngọn lửa lan nhanh.
Xử lý nghiêm các hành vi gây cháy rừng là chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế tại buổi làm việc với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về chống cháy rừng.
Vào khoảng 22 giờ đêm 8/7, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại ở núi Nầm, thuộc hai xã Sơn Châu và Sơn Thủy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Cả khu vực núi Nầm, lửa bốc lên đỏ rực.
Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8/7, ngọn lửa bùng phát tại khu vực núi Nầm và nhanh chóng lan rộng ra khu vực rừng thông và keo tràm giao khoán cho người dân.
Địa hình đồi núi hiểm trở, ý thức của người dân chưa cao, hệ thống đường băng ngăn lửa. trang thiết bị chữa cháy còn thiếu là những yếu tố khiến công tác phòng, chống cháy rừng ở Hà Tĩnh gặp khó khăn.
Từ ngày 26/6 đến 1/7, suốt dọc miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nhiều vụ cháy rừng lớn liên tiếp xảy ra, thiêu rụi hàng trăm hécta rừng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng cháy rừng đã cơ bản được khống chế, tại các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, lượng mưa chưa nhiều nhưng đã phần nào hỗ trợ việc dập tắt các đám lửa còn âm ỉ.
Phan Đình Thành trong lúc gom rác trong vườn để đốt nhưng do trời nóng, gió thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn nhà, bùng phát, lan rộng, gây cháy rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An.
Tại Quảng Ngãi, diện tích rừng cháy rụi ước tính hơn 25ha; trong đó, có 15ha rừng tự nhiên (dây leo, bụi rậm) của xã Phổ Cường và hơn 10ha rừng trồng (khoảng 2 năm tuổi) của người dân.
Người dân quanh khu vực đã phát hiện một đám cháy, khói tỏa mù mịt tại khu rừng trên và kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam.
Gió phơn Tây Nam sẽ ảnh hưởng tới khả năng tháo nước trúng điểm cháy, đặc biệt là ảnh hưởng tới an toàn bay nên chưa thể điều động trực thăng của Bộ Quốc phòng tham gia dập lửa.
Từ 26-30/6/2019, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có hàng trăm điểm phát cháy; trong đó có 15 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng với diện tích ước tính sơ bộ khoảng trên 100ha.
Chỉ trong 5 ngày, từ 26-30/6, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có hàng trăm điểm phát cháy, trong đó có tới 15 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng, với diện tích ước tính sơ bộ khoảng trên 100 hécta.
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 12 giờ ngày 1/7, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền huyện Đức Phổ đã cơ bản khống chế đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện
Sau hơn 20 giờ nỗ lực dập lửa, đến 1 giờ sáng 1/7, các lực lượng chức năng và hơn 500 người được huy động đã khống chế và dập tắt đám cháy tại khu rừng trồng ở khu vực Đá Nhảy, huyện Bố Trạch.
Chiều 30/6, nhân chuyến công tác, tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp Quốc hội Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi thị sát, kiểm tra công tác chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trong khi tham gia tiếp nước chữa cháy rừng trên địa bàn, một phụ nữ tại địa phương đã bị tử vong.
Đám cháy khởi phát ở xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh từ trưa 28/6/2019, bùng phát trở lại 2 lần và đến 30/6/2019 vẫn chưa được dập tắt khiến khoảng 50ha rừng bị thiệt hại.
Đồng chí Phạm Minh Chính nhận định quan trọng nhất bây giờ là các lực lượng phải phối kết hợp chặt chẽ để khoanh vùng cục bộ, ứng cứu dứt điểm để khống chế hoàn toàn đám cháy.
Đến trưa 29/6, đám cháy rừng tại thị trấn Xuân An lại bùng phát tại khu vực thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng. Cơ quan chức năng tạm giữ một người nghi ngờ có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy
Do đám cháy diễn biến phức tạp, tiến gần sát khu dân cư nên chính quyền huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã lên phương án và tổ chức di dời hàng trăm hộ dân vùng ảnh hưởng.
Sau 6 giờ hoành hành, vụ cháy rừng trên núi Vụng Quao đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên phần lớn diện tích rừng từ lưng chừng núi lên đến đỉnh đã bị cháy trụi.
Khoảng 18 giờ ngày 28/6, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, khu vực này nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình.
Khoảng 18 giờ ngày 28/6, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.