Quảng Nam: Người dân bất cẩn dùng lửa, hơn 100ha rừng keo cháy trụi

Việc khống chế điểm cháy tại khu vực Khe Cái gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, lực lượng cứu hỏa phải khẩn trương phát rừng tại đường băng để ngăn ngọn lửa lan nhanh.
Thời gian qua đã xảy ra nhiều đám cháy rừng ở miền Trung do người dân bất cẩn dùng lửa. Trong ảnh: Cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)
Thời gian qua đã xảy ra nhiều đám cháy rừng ở miền Trung do người dân bất cẩn dùng lửa. Trong ảnh: Cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Sau hơn 1 ngày nỗ lực khống chế vụ cháy rừng trồng xảy ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), đến trưa 11/7, các lực lượng chức năng địa phương đã khống chế được hai điểm cháy và đang tiếp tục khống chế một điểm cháy còn lại.

Trước đó, trưa 10/7, tại địa bàn thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, đã xảy ra hai điểm cháy rừng keo trồng 3 năm của người dân.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa bằng những cành cây xanh, tạo các đường băng ngăn cản lửa.

[Hỏa hoạn thiêu rụi 20 ha rừng trồng cây keo tại Bình Định]

Đến khoảng 4 giờ ngày 11/7, hai điểm cháy rừng ở xã Quế Thọ cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 100 hécta.

Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan sang khu vực rừng trồng Khe Cái của xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, nằm ở vùng giáp ranh với hai điểm cháy của xã Quế Thọ.

Đến trưa 11/7, các lực lượng chức năng mới tiếp cận được điểm cháy ở Khe Cái và đang nỗ lực dập lửa.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Tiễn cho biết, việc khống chế điểm cháy tại khu vực Khe Cái hiện gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, ngọn lửa bùng phát mạnh, lan rộng khoảng 7 hécta.

Lực lượng tại chỗ đang khẩn trương phát rừng tạo đường băng để ngăn lửa.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy rừng được xác định, do sự bất cẩn dùng lửa của người dân ở trong rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.