
Cháy rừng tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh khởi phát từ trưa ngày 28/6/2019, bùng phát trở lại 2 lần và đến sáng 30/6/2019 vẫn chưa được dập tắt./.
Cháy rừng tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh khởi phát từ trưa ngày 28/6/2019, bùng phát trở lại 2 lần và đến sáng 30/6/2019 vẫn chưa được dập tắt./.
Ngày 14/5, chất lượng không khí ở Hà Nội ghi nhận sự chênh lệch rất rõ ràng giữa ba trạm đo, một trạm cho chất lượng kém, trong khi hai trạm còn lại có chất lượng không khí ở mức tốt.
Các nhà địa chấn học đã xác định được tọa độ chính xác của tâm chấn của trận động đất ngoài khơi bờ biển phía Tây Mexico nằm ở vị trí 18,72 độ vĩ Bắc và 107,24 độ kinh Tây.
Dự báo ngày 14/5 có mưa rào, dông và khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trên cả nước, đặc biệt Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng thiên tai.
Chiều 13/5, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức đối thoại với người dân các thôn Sơn Lương, Hạnh Phúc Đoàn thuộc xã Đông Nam về khắc phục ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam.
Ngày 13/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai có Báo cáo số 45/BC-HKL về vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc lâm phần Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý.
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13/5, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường giao thông thuộc khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Từ đầu năm đến nay, xảy ra 6 điểm sạt lở với chiều dài trên 350 m tại 2 xã An Thạnh Đông và Đại Ân 1; trong đó có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng chiều dài trên 250 m đe dọa đến sinh hoạt và sản xuất.
Tại khu vực sông Bàu Giang chảy qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, nhiều loại như cá rô phi, lau kính, cá chép chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Vượt nắng gió biển khơi, những cây bàng vuông hàng trăm năm tuổi ở Trường Sa vẫn hiên ngang bén rễ, cắm sâu vào nền đá san hô, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính Hải quân.
Với chỉ số AQI ở mức 156, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh," đứng thứ 7 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ Ngày nắng, đêm không mưa; gió đông đến đông nam cấp 2-3; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to.
Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật cấp 6-7 trên biển và đất liền từ ngày 12-13/5, theo đó, người dân và tàu thuyền cần đề phòng, ứng phó kịp thời.
Theo người dân địa phương, cá ông thường xuyên giúp đỡ ngư dân trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển. Do vậy, khi cá ông dạt chết vào bờ đều được người dân an táng bằng lòng biết ơn.
Các đối tượng lấn, chiếm đất lâm nghiệp gồm nhiều thành phần, sinh sống ở nhiều địa phương; diện tích đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm lớn...
Với chỉ số AQI ở mức 157, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh", chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất mức 191, màu đỏ.
Người dân tại huyện Lazi, thành phố Xigaze, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc cho biết đã cảm nhận rõ sự rung chuyển mạnh khiến nhiều người giật mình tỉnh giấc.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.
Những trận mưa xối xả làm nước sông Kasaba ở tỉnh Nam Kivu tràn bờ gây lũ lụt diện rộng; hơn 100 người chết, nhiều người bị thương trong khi các nỗ lực cứu trợ khó khăn do địa hình hiểm trở.
Mưa dông đã làm 35 nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất vào nhà (huyện Bảo Yên 26 nhà, Văn Bàn 8 nhà và Mường Khương 1 nhà), trong đó có 9 nhà bị tốc mái từ 70% đến 100%.
Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Phơi - công nhân vận hành máy múc tại công trình xây dựng đê kè của một đơn vị thi công thực hiện dự án gia cố suối Cái.
Theo báo cáo nhanh của huyện Hương Sơn, có 25 ngôi nhà và các công trình bị tốc mái, hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau; nhiều trụ điện và cây xanh lớn bị đổ gãy...
Theo dự báo, khu vực Hà Nội trời mát, không mưa; trong khi khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Với mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu ngày 15/5 khả năng dao động từ 3,7 -3,8m, người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao khu vực ven biển Đông Nam Bộ.
Nước ngập do mưa lớn làm hư hại hàng chục phương tiện, thiết bị phục vụ thi công dự án thoát nước Suối Cái như 41 máy đào, 2 máy đóng cọc, 4 xe ủi, 19 xe vận chuyển, đặc biệt là cuốn trôi 11 máy bơm.
Mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, rau màu, sạt lở đường giao thông tại các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu).
Ông Võ Văn Phơi là tài xế vận hành máy múc, đến công trình xây dựng dự án nạo vét, gia cố suối Cái (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để kiểm tra phương tiện sau mưa nhưng không may bị nước cuốn.
Chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Sáng 11/5, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông tin, khoảng 4 giờ cùng ngày, đoạn đường dẫn vào chân cầu Hòa Bình, thuộc xã Hòa Hội, huyện Châu Thành bị sụt, lún nghiêm trọng.
Sáng 11/5, không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tạo thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ, từ đó đưa nông nghiệp và môi trường Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.