Trung Quốc và Nga, các thành viên chủ chốt trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đang đề xuất một dự thảo nghị quyết nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Hội đồng Bảo an LHQ không nên xem xét "sớm giảm các biện pháp trừng phạt" Triều Tiên bởi nước này "đang đe dọa tiến hành một hành vi leo thang khiêu khích."
Trung Quốc kêu gọi nới lỏng trừng phạt nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington và "ngăn chặn một sự đảo ngược sâu sắc" của tình hình.
Theo những thông tin báo cáo được trình lên Ủy ban Liên hợp quốc về giải quyết các lệnh trừng phạt áp đặt với Triều Tiên, lượng hàng đã giảm nhẹ so với mức 2.612 tấn được vận chuyển trong tháng Tám.
Trong cuộc họp cấp bộ trưởng G-77 ở New York bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nước thành viên đã thông qua một tuyên bố kêu gọi ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cùng ngày đã có cuộc gặp Tổng giám đốc UNDP Achim Steiner tại trụ sở UNDP tại New York, để thảo luận vấn đề viện trợ cho Triều Tiên.
Tổ chức Y tế thế giới và Bác sỹ Không biên giới sẽ được đưa vật dụng y tế cần thiết phục vụ các dự án cứu trợ của họ tại Triều Tiên trong thời gian sáu tháng.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc cả 3 nhóm Lazarus Group, Bluenoroff và Andariel có liên quan đến các vụ tấn công tống tiến bằng mã độc có tên "WannaCry" hồi tháng 5/2017
Các công ty tàu biển đã hỗ trợ Triều Tiên thông qua hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép "giữa các tàu với nhau" nhằm lách các lệnh trừng phạt về việc cấm nhập khẩu xăng dầu.
SINSMS Pte Ltd, một chi nhánh của công ty Trung Quốc, đã chuyển rượu và số hàng hóa bất hợp pháp trị giá khoảng 480.000 USD cho Triều Tiên bốn lần trong năm 2016 và 2017.
Ông Esper đưa ra tuyên bố ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày của người đứng đầu Lầu Năm góc tới quốc gia đồng minh Hàn Quốc.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để nước này hoàn thành các bước phi hạt nhân hóa.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc các ngân hàng này hợp tác với một công ty Hong Kong bị cho là đã rửa tiền với số lượng hơn 100 triệu USD cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn mối đe dọa "bất thường và đặc biệt" từ các vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc về mức trần nhiên liệu nhập khẩu thông qua kênh trao đổi hàng từ các tàu trên biển.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định này không chỉ áp dụng trừng phạt đối với chính phủ, mà cả với các cá nhân, doanh nghiệp có dính líu tới hoạt động liên quan đến Triều Tiên.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, một tàu treo cờ Panama đã bị giữ tại cảng Busan, phía Đông Nam nước này do bị nghi ngờ chuyển dầu cho các tàu của Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Các vấn đề Kinh tế đối ngoại của Triều Tiên Kim Yong-jae ngày 26/4 cho biết các biện pháp trừng phạt của quốc tế không phải là mối quan ngại với nước này.
Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ đáp lại yêu cầu của Hàn Quốc, miễn trừ trừng phạt cho một dự án liên Triều về khai quật các di tích tại một địa điểm khảo cổ ở Triều Tiên.
Theo báo cáo trình lên Liên hợp quốc ngày 16/4, Triều Tiên khẳng định rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này là trở ngại lớn cho việc cải thiện tình hình nhân quyền quốc gia.