Đại sứ Trung Quốc yêu cầu HĐBA nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi nới lỏng trừng phạt nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington và "ngăn chặn một sự đảo ngược sâu sắc" của tình hình.
Đại sứ Trung Quốc yêu cầu HĐBA nới lỏng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân ngày 11/12 cho rằng, việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên là "điều bắt buộc" nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington và "ngăn chặn một sự đảo ngược sâu sắc" của tình hình.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Trương Quân nhấn mạnh: "Điều bắt buộc là hội đồng này phải hành động và khẩn trương áp dụng những điều khoản đảo ngược trong các giải pháp liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) một cách sớm nhất có thể khi cân nhắc đến tình hình đang tiến triển trên bán đảo và thực hiện những sự điều chỉnh cần thiết đối với các biện pháp trừng phạt."

[Trung Quốc hoan nghênh tín hiệu tích cực từ Triều Tiên]

Trước đó, ngày 22/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ban hành quyết định miễn trừng phạt đối với một dự án của tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế nhằm cung cấp nước sạch và cải thiện chất lượng vệ sinh ở Triều Tiên.

Theo thông báo trên, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IRFC) nhận được quyết định miễn trừng phạt đối với các nguyên vật liệu "cần thiết để phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo khẩn cấp" trong hoạt động cung cấp nước sạch và cải thiện chất lượng vệ sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục