Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn trừng phạt để tạo điều kiện cho hai miền Triều Tiên tiến hành một cuộc khảo sát, nhằm nối lại các tuyến đường sắt liên Triều.
Uriminjokkiri, trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên đã buộc tội Mỹ có "hành động phi nhân đạo" khi áp đặt trừng phạt ngay cả với các học phẩm trong trường học và đồ chơi trẻ em ở nước này.
Theo Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon, Hàn Quốc tuân thủ chặt chẽ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tôn trọng khuôn khổ trừng phạt toàn cầu.
Truyền thông đối ngoại của Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản rút lại sự ủng hộ mang tính "lỗi thời và tự hủy hoại" đối với các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Bình Nhưỡng.
USCC cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bất chấp cam kết duy trì sức ép cho đến khi chính quyền Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã đề nghị các đối tác ASEAN tiếp tục nỗ lực thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thảo luận về việc nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên.
Chính quyền Trung Quốc đã chỉ thị cho các doanh nghiệp nước này có giao dịch thương mại với Triều Tiên tuyệt đối không được gửi tiền cho nước này cho tới khi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng được dỡ bỏ.
Người phát ngôn chính thức của Phái đoàn Thường trực Nga tại Liên hợp quốc cho biết Moskva đã yêu cầu tổ chức cuộc tham vấn kín trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời cáo buộc “các thế lực thù địch” đang tìm cách ngăn cản Bình Nhưỡng cải thiện đời sống cho người dân.
Ngày 26/10, Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên cho đến khi chính quyền nước này từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Theo hãng thông tấn Yonhap, học giả Hàn Quốc dự báo kinh tế Triều Tiên năm nay có thể giảm hơn 5% dưới tác động toàn diện của các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra quyết định trên bất chấp nỗ lực của hai miền Triều Tiên trong việc tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới.
Một cố vấn an ninh cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc không cần sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của nước này áp đặt với Triều Tiên.
Ba nước sẽ cùng làm việc để đảm bảo các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm hoạt động vận chuyển hàng hóa từ tàu sang tàu, được thực thi một cách nghiêm túc.
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc khi thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên, đặc biệt là các dự xây dựng đường bộ và đường sắt liên Triều.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tham vấn chặt chẽ với Mỹ về các dự án hợp tác với Triều Tiên, trong đó có hợp tác về đường sắt, được thúc đẩy theo nguyên tắc tôn trọng biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Ngày 16/10, Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, cho rằng các biện pháp hạn chế này thể hiện chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.