Dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến, định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cho rằng trong năm 2023, với tâm thế sẵn sàng, chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung của các hội nghị của ASEAN.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định Việt Nam cam kết hợp tác với ASEAN và các đối tác phát triển đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu và tham gia tích cực vào các mục tiêu chung của cộng đồng.
Tham gia thảo luận tại các hội nghị, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới nhằm đạt được những lợi ích thiết thực.
Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với các vấn đề trong hợp tác kinh tế nội khối ASEAN, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ với hội nhập kinh tế khu vực.
Mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN cho thấy ASEAN đã thực sự là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Bộ trưởng Công an Lào cho biết ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy và bảo đảm lợi ích chung của ASEAN.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, Việt Nam có nhiều đóng góp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN và mới đây nhất là Tầm nhìn về Cộng đồng ASEAN đến năm 2025.
Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào 8/8 hằng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Awang Azman Bin Awang Pawi, trường Đại học Malaya, Malaysia, ba trụ cột sẽ mở ra rất nhiều cơ hội phát triển và hợp tác, tăng vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.
56 năm qua, ASEAN chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới. Đó chính là những hạt giống của hàn gắn rạn nứt, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường cho Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.
Chủ tịch Quốc hội cho biết là thành viên có trách nhiệm, Việt Nam sẽ làm hết sức cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN, một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tự hào khẳng định, dù phải đối mặt với nhiều “cơn gió ngược” nhưng ASEAN luôn đứng vững và chưa bao giờ có vị thế tốt đẹp như ngày nay.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ASEAN cần định vị lại mình, khởi tạo ý tưởng, khơi dậy tự cường, khơi thông nguồn lực cho phát triển cộng đồng.
Chuyên gia Canada cho biết Việt Nam có đóng góp quan trọng thể hiện qua một số sáng kiến của Việt Nam nhằm đối phó với thách thức, giải quyết các vấn đề của ASEAN như COVID-19, vấn đề Biển Đông.
Chuyên gia khẳng định Việt Nam đã đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc củng cố, mở rộng đoàn kết ASEAN; ứng phó hiệu quả với các thách thức, hội nhập hài hòa các lĩnh vực hợp tác Việt Nam-ASEAN.
Sau 28 năm gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2023), Việt Nam luôn là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng ASEAN trở thành cộng đồng chung hoàn thiện.