Cuốn tiểu thuyết lịch sử hơn 200 trang ghi lại hành trình 30 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh "Lênh đênh bốn biển," hoạt động cách mạng ở nước ngoài.
Theo nhà văn Hàn Quốc Bang Hyeon-seok, trên thế giới dường như không thể tìm được tấm gương một lãnh tụ suốt đời cống hiến, hy sinh vì đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu đến công chúng 132 tấm gương tiêu biểu, điển hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chiều 16/5, ở thành phố Vinh, Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Công Thương tỉnh tổ chức một số hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn có đạo đức cách mạng thì phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là cuộc đấu tranh suốt đời, phải tự vượt lên những thiếu xót, yếu kém, tầm thường, xấu xa...
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa" và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành truyền thống của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, khẳng định ý chí quyết tâm chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”
Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Bạc Liêu đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Khi biết địa phương có nhu cầu đầu tư dự án trường mầm non nhưng thiếu quỹ đất, sau khi bàn bạc cùng con, cụ Ngoan đã tự nguyện hiến 3.000 m2 đất, tương đương 50% quỹ đất hiện có để xây trường.
73 năm sau Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), toàn Đảng, toàn dân đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần phát triển đất nước.
Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.
Triển lãm và hội sách trực tuyến tại địa chỉ website: https://book365. vn trưng bày nhiều xuất bản phẩm, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuốn sách ảnh giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá tái hiện quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 1911-1945.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ, học phong cách ngoại giao ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là học ngoại giao tình người, học từ một nhà lãnh đạo dân dã nhưng rất tinh tế.
Được hình thành và phát triển, đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan của dân tộc và thời đại, của với thực tiễn ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn có giá trị bền vững và đúng đắn.
Ngày 18/5, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cần làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.