Hàn, Mỹ, Nhật chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, xem đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng sớm quay lại bàn đàm phán.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định một loạt các vụ thử từ đầu năm mới cho thấy "những thành tựu đáng kể" giúp củng cố "khả năng răn đe chiến tranh" của nước này.
Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, sẽ có cuộc gặp 3 bên với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin cho biết Triều Tiên đã phóng 2 vật thể bay được cho là tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này ngày 25/1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc Triều Tiên tham gia đối thoại, đồng thời nêu rõ Washington “duy trì cam kết về cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng đối thoại.”
Sáng 17/1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết đã phát hiện 2 vật thể bay được phóng đi từ khu vực sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho rằng vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên "càng khiến chúng ta quan ngại và làm tăng thêm sự cần thiết khởi động lại đàm phán ngoại giao."
Phát biểu sau vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên diễn ra vào sáng 5/1, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên thực hiện các nỗ lực đối thoại nghiêm túc nhất.
Vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển quân đội nhằm đối phó với tình hình quốc tế bất ổn.
Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập họp ngay sau vụ phóng tên lửa hướng ra Biển Nhật Bản của Triều Tiên.
Các chuyên gia nói rằng sự gia tăng về số lượng bánh xe và thân xe mang bệ phóng tự hành dài hơn cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Triều Tiên nặng hơn mẫu tên lửa trước đây.
Theo Tướng O'Shaughnessy, hoạt động thử động cơ gần đây cho thấy Triều Tiên có thể sẵn sàng phóng thử "một ICBM hiệu quả hơn có nguy cơ đe dọa nhiều hơn với lục địa Mỹ nếu xung đột xảy ra."
Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn là một tín hiệu cho thấy rằng nước này có thể quay trở lại chính sách trước kia nếu không đạt những điều mong muốn.
Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày 6/11 nhận định, Triều Tiên được cho là chưa có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa từ các bệ phóng di động.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/11 nhận định rằng Triều Tiên được cho là đã phấn đấu để làm chủ năng lực phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ các phương tiện mạng bệ phóng thẳng đứng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc gắn vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên với chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga là điều sai lầm.
Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố Triều Tiên dường như chỉ còn thiếu "2 mảnh ghép" công nghệ cuối cùng để hoàn thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).