Ngày 25/5, số ca dương tính COVID-19 tại Bắc Giang được công bố ở mức kỷ lục gần 400 ca, những ngày tới chắc chắn sẽ còn tăng, bởi hiện còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao chưa xét nghiệm.
Nhiều cán bộ công đoàn trong tâm dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám cơ sở, khu nhà trọ để kịp thời hỗ trợ thực phẩm, trấn an công nhân lao động
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để bảo đảm thông quan dễ dàng, thuận lợi hơn nữa, ưu tiên luồng xanh ở các cửa khẩu chính ngạch cho sản phẩm vải Bắc Giang.
Một trong những điều được người dân quan tâm nhất hiện nay và được BCĐ Phòng chống dịch liên tục nhắc nhở, chấn chỉnh đó vấn đề cách ly sao để không lây chéo tại khu tập trung; không lan ra cộng đồng.
Mọi người đều tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch và nội quy, hướng dẫn khi bầu cử đồng thời tin tưởng rằng công tác bầu cử tại bệnh viện sẽ diễn ra thành công và đảm bảo an toàn.
Với việc khai báo y tế trung thực, các dữ liệu thông tin của người dân sẽ được truy vết dễ dàng khi có ca nhiễm COVID19 để từ đó giúp khoanh vùng và phòng chống dịch bệnh tốt hơn.
Theo nhận định của JLL Việt Nam, nguồn cung bất động sản trong các tháng cuối năm 2021 sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy cao khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhất là thị trường ở Hà Nội.
Chủ tịch thành phố giao Sở Y tế cập nhật, dự báo có phương án kịp thời ở các địa bàn nguy cơ; rà soát kịch bản ở từng điểm bầu cử; hoàn thành sớm, lấy mẫu xét nghiệm cho lực lượng phục vụ bầu cử.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn kịp thời triển khai các chương trình hỗ trợ không để đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói.
Quận Hoàn Kiếm đã xây dựng chi tiết các phương án xử lý tình huống phòng, chống dịch bệnh để ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ 4, chủ yếu do chủng Ấn Độ gây ra. Đợt dịch này có quy mô và tính phức tạp cao hơn các đợt dịch trước vì bùng phát cả ở trong những bệnh viện.
Ngành dệt may của Việt Nam đã phục hồi đến 19,1% so với cùng kỳ, khi tận dụng tận dụng lợi thế của khối thị trường CPTPP có hiệu lực từ tháng 1/2019. Nhờ vậy, cổ phiếu nhóm ngành này có sức hút lớn...
Đối diện lần thứ 4 dịch COVID-19 bùng phát, ngay cả những “cá mập” trong làng du lịch, những doanh nghiệp tưởng chừng vững chắc như “thành trì thép” nay cũng phải thốt lên “thực sự là chông chênh...”
Theo chuyên gia WB, nếu cần duy trì hoặc thắt chặt các biện pháp hạn chế mới về y tế và đi lại, Việt Nam có thể xem xét đến một gói kích thích tài khóa mới, bao gồm một gói hỗ trợ với quy mô lớn hơn.
Trong hơn 1.400 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại hơn 60 cơ sở y tế, có 49 ca tiên lượng trong tình trạng nặng, 4 ca nặng thở máy không xâm nhập, 32 ca nặng phải thở oxy, 16 ca nguy kịch.
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở chủ động đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch và kịp thời triển khai các chương trình hỗ trợ cho công nhân lao động là F0, F1, F2.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các cửa hàng ăn uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học không "tụ tập" quá 10 người.