Chuỗi cửa hàng E-Mart Hàn Quốc rút khỏi thị trường Trung Quốc

Chuỗi cửa hàng E-Mart của Hàn Quốc đang đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, do kết quả kinh doanh kém và sự thất bại trong việc thâm nhập thị trường địa phương của thương hiệu này.
Chuỗi cửa hàng E-Mart Hàn Quốc rút khỏi thị trường Trung Quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: insideretail.asia)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/5, hãng bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc Shinsegae xác nhận đang rút chuỗi cửa hàng E-Mart thuộc công ty này ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Phó chủ tịch Shinsegae Chung Yong-jin xác nhận điều này tại một cuộc triển lãm việc làm được tổ chức tại Ilsan, phía Tây Bắc Seoul.

Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin chuỗi cửa hàng E-Mart của Hàn Quốc đang đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, do kết quả kinh doanh kém và sự thất bại trong việc thâm nhập thị trường địa phương của thương hiệu này.

Bắt đầu vào thị trường Trung Quốc năm 1997, số lượng các cửa hàng E-Mart đã có thời điểm lên đến 30 cửa hàng, tuy nhiên hiện nay chỉ còn sáu cửa hàng mở cửa do thua lỗ nặng.

Mặc dù thất bại tại thị trường Trung Quốc, nhưng ông Chung cho biết Shinsegae vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng một khu mua sắm phức hợp quy mô lớn trị giá 870 tỷ won (tương đương khoảng 775 triệu USD) tại tỉnh Gyeonggi, phía Nam Seoul, bất chấp sự phản đối của các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.