Chuyên gia lo ngại dịch ở Mỹ trầm trọng hơn trong kỳ nghỉ Giáng Sinh

Trong bối cảnh nước Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ với nhiều kế hoạch du lịch và sum họp gia đình, giới chuyên gia lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn khiến tình hình dịch bệnh tại nước này thêm trầm trọng.
Chuyên gia lo ngại dịch ở Mỹ trầm trọng hơn trong kỳ nghỉ Giáng Sinh ảnh 1Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở San Fernando, California, Mỹ, ngày 24/11/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tới hơn 19,11 triệu ca, với khoảng 337.000 ca tử vong, Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong đêm Giáng sinh, California là bang đầu tiên tại Mỹ có tổng số ca nhiễm vượt 2 triệu ca.

Trong bối cảnh nước Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ với nhiều kế hoạch du lịch và sum họp gia đình, giới chuyên gia lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến tình hình dịch bệnh tại nước này thêm trầm trọng.

Bất chấp khuyến nghị của giới chuyên gia y tế về việc hạn chế đi lại và ở yên trong nhà, trong ngày 23/12, số người đã đi qua các cửa kiểm soát an ninh sân bay của Mỹ là 1,19 triệu người, giảm 40% so với năm trước đó nhưng lại mức cao nhất ghi nhận được kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh vào giữa tháng 3/2020.

[Hơn 80 triệu người Mỹ vẫn đi du lịch dịp Giáng sinh bất chấp dịch bệnh]

Trong 5 ngày từ 18/12 đến 23/12, mỗi ngày các sân bay của Mỹ tiếp nhận khoảng 1 triệu người đi du lịch.

Tiến sỹ Anthony Fauci, chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Chính phủ Mỹ bày tỏ quan ngại về hoạt động đi lại trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới trong bối cảnh Mỹ liên tục ghi nhận trung bình 3.000 ca tử vong/ngày suốt 2 tuần qua.

Trong khi đó, Tiến sỹ Lee Harrison - Giáo sư dịch tễ học và y dược thuộc Đại học Pittsburgh cho rằng Mỹ đang trong tình hình đặc biệt khó khăn, đồng thời lưu ý việc nhiều người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, nhiều người Mỹ trông đợi vắcxin có thể khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia lo ngại dịch ở Mỹ trầm trọng hơn trong kỳ nghỉ Giáng Sinh ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng chờ nhận hàng phân phát tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 19/11/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo cam kết của giới chức Mỹ, đến cuối năm 2020 sẽ có 20 triệu người tại Mỹ được tiêm chủng, song đến ngày 23/12, mới chỉ có 1,1 triệu người Mỹ được tiêm mũi đầu tiên trong liều vaccine gồm 2 mũi.

Trong đêm Giáng sinh, California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ có hơn 2 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2, dù chính quyền bang đã siết chặt quy định yêu cầu người dân ở yên trong nhà tại hầu hết các địa phương của bang.

Hệ thống bệnh viện trên toàn bang đang phải đối phó với làn sóng dịch bệnh lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát tại bang này.

Hơn 18.000 bệnh nhân COVID-19 tại California đã phải nhập viện điều trị, trong khi các phòng chăm sóc tích cực đều đã kín chỗ. Các y bác sỹ đều trong tình trạng làm việc kiệt sức và mệt mỏi.

California ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 25/1/2020. Sau 292 ngày, bang California ghi nhận tổng cộng hơn 1 triệu ca nhiễm, và chỉ 44 ngày sau đó, bang này ghi nhận thêm 1 triệu ca nhiễm.

Tại thành phố New York, thị trưởng Bill de Blaso ngày 24/12 cho biết tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trung bình 7 ngày qua ở thành phố này đã lên tới 6,29%, tăng so với 6,19% của ngày trước đó.

Việc biến thể SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh đã buộc chính quyền thành phố ban hành quy định tất cả khách du lịch quốc tế sẽ nhận được lệnh cách ly từ ủy viên y tế của thành phố qua thư bảo đảm và bất kỳ ai đi du lịch từ Anh sẽ được Văn phòng cảnh sát trưởng giám sát việc thực thi lệnh cách ly.

Tính đến ngày 24/12, New York ghi nhận 391.640 ca nhiễm, trong đó có 24.790 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục