Cơ hội tiếp nhận chuyên gia chương trình Fulbright lĩnh vực nghiên cứu Hoa Kỳ

Các đơn vị có thể gửi yêu cầu với tên chuyên gia cụ thể hoặc dưới hình thức dự án mở. Chương trình Fulbright hỗ trợ các cơ sở tiếp nhận trong việc tuyển chọn các chuyên gia phù hợp.

(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, Chương trình Fulbright của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo cơ hội dành cho các đơn vị và tổ chức ở Việt Nam mời các chuyên gia Fulbright trong lĩnh vực nghiên cứu Hoa Kỳ.

Theo đó, các đơn vị có thể gửi yêu cầu với tên chuyên gia cụ thể hoặc dưới hình thức dự án mở. Chương trình Fulbright hỗ trợ các cơ sở tiếp nhận trong việc tuyển chọn các chuyên gia phù hợp. Các dự án được triển khai từ hai đến sáu tuần, trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2026 đến 30/9/2026.

Các chuyên gia sẽ hỗ trợ các cơ sở tiếp nhận trong nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm tổ chức hội thảo hoặc chuyên đề, tư vấn về phát triển đội ngũ giảng viên hoặc lực lượng lao động, xây dựng chương trình học hoặc tài liệu đào tạo, giảng dạy ở cấp độ đại học hoặc sau đại học, và thực hiện đánh giá nhu cầu hoặc đánh giá chương trình/đơn vị.

Các đơn vị đào tạo (trường cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu), cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cơ sở văn hóa (nhạc viện, bảo tàng…) và các viện nghiên cứu được khuyến khích nộp hồ sơ cho chương trình này.

Hạn chót nộp đơn là ngày 31/8/2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.