Colombia tạo nên địa chấn trước Đức, lập kỳ tích ở World Cup Nữ

Đội tuyển Nữ Colombia không chỉ tạo nên cơn địa chấn mà còn lập kỳ tích khi trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên đánh bại Đội tuyển Nữ Đức trong lịch sử World Cup Nữ.
Colombia tạo nên địa chấn trước Đức, lập kỳ tích ở World Cup Nữ ảnh 1Đội tuyển Nữ Colombia tạo địa chấn với chiến thắng Đội tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Nữ Colombia đã tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Đội tuyển Nữ Đức ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup Nữ 2023.

Manuela Vanegas trở thành người hùng với pha đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 90+7 cho Đội tuyển Nữ Colombia.

Colombia làm nên điều chưa từng có

Kết quả này giúp cho Đội tuyển Nữ Colombia có 6 điểm tuyệt đối và rộng cửa giành vé vào vòng 1/8 World Cup Nữ 2023.

Trước đó, ở trận ra quân, đội bóng của Huấn luyện viên Angelo Marsiglia đã xuất sắc vượt qua Đội tuyển Nữ Hàn Quốc 2-0.

Không chỉ tạo nên địa chấn, Colombia còn lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên đánh bại Đội tuyển Nữ Đức sau 9 kỳ World Cup được tổ chức.

Bên kia chiến tuyến, dù thua song Đức (3 điểm) vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng đấu tiếp theo nếu giành chiến thắng trước Đội tuyển Nữ Hàn Quốc. 

Hàn Quốc hiện tại chưa có điểm số nào sau hai lượt trận. Đại diện châu Á bại trận 0-2 trước Colombia và thua sốc đội bóng tân binh Maroc 0-1. 

Ở trận đấu vừa khép lại, dù được đánh giá cao hơn song Đội tuyển Đức lại gặp vô vàn khó khăn trước một Colombia chơi chắc chắn.

[Đội tuyển Nữ Đức thắng tưng bừng 6-0 tại World Cup Nữ 2023]

Không những thế, đội bóng xếp thứ 2 thế giới còn nhận cú sốc với bàn thua ở phút 52 sau pha dứt điểm của Linda Lizeth Caicedo Alegria. 

Để cho đối thủ dẫn trước, các học trò của Martina Voss-Tecklenburg vùng lên mạnh mẽ để tạo nên sức ép rất lớn lên phần sân của Colombia.

Colombia tạo nên địa chấn trước Đức, lập kỳ tích ở World Cup Nữ ảnh 2Colombia là đội Nam Mỹ đầu tiên đánh bại Tuyển Nữ Đức. (Nguồn: Getty Images)

Nhưng phải đến phút 89, Đội tuyển Đức mới có được cơ hội rõ ràng khi được hưởng penalty sau tình huống Lena Oberdorf bị thủ môn Colombia phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, đội trưởng Alexandra Popp không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đại diện châu Âu.

Bàn gỡ hòa khiến cho tinh thần Đức đi lên và điều đó thể hiện rất rõ bằng việc họ tiếp tục dâng cao với quyết tâm chiến thắng để sớm đi tiếp.

Tuy nhiên thay vì có bàn thắng, Đội tuyển Đức đã phải nhận "gáo nước lạnh" với pha đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Colombia của Manuela Vanegas ở phút 90+7.

Đức vẫn có nguy cơ bị loại

Theo lịch thi đấu, lượt cuối bảng H sẽ cùng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam). Đội tuyển Nữ Đức đối đầu Đội tuyển Hàn Quốc trong khi Đội tuyển Nữ Colombia chạm trán tân binh Maroc.

Đội tuyển Nữ Colombia đang đứng đầu với 6 điểm (hiệu số +3) sau những chiến thắng thuyết phục trước Maroc và Đức.

Đức và Maroc đang cùng có 3 điểm nhưng đại diện châu Á xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với -5), trong khi Hàn Quốc chưa có điểm nào (hiệu số -3).

Với cục diện hiện tại, cả 4 đội đều vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Colombia và Đức đang được đánh giá thuận lợi hơn.

Ở lượt cuối, Đội tuyển Colombia chỉ cần không thua tân binh Maroc là sẽ giành quyền vào vòng 1/8 World Cup Nữ 2023 với tư cách nhất bảng H. Thậm chí, thua với tỷ số không quá đậm thì đại diện Nam Mỹ vẫn sẽ góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

Còn với trường hợp của Đức, họ chỉ cần thắng Hàn Quốc là sẽ chắc chắn có suất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại. Thậm chí, đội bóng số 2 Thế giới còn có được ngôi đầu nếu Colombia thua Maroc.

Colombia tạo nên địa chấn trước Đức, lập kỳ tích ở World Cup Nữ ảnh 3Đức (áo trắng) chắc chắn không hề muốn điều tồi tệ xảy ra. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, Đội tuyển Nữ Đức vẫn có nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử phải nói lời chia tay giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng.

Điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu như đoàn quân của Huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg để thua Đội tuyển Nữ Hàn Quốc, trong trường hợp trận đấu còn lại tân binh Maroc cầm hòa trước Đội tuyển Nữ Colombia.

Còn trong trường hợp hòa các nữ cầu thủ đến từ châu Á, Đội tuyển Nữ Đức cũng sẽ phải cay đắng dừng bước nếu như Maroc tiếp tục làm nên kỳ tích là đánh bại Colombia.

Rõ ràng, cơ hội đi tiếp của Đội tuyển Nữ Đức là rất lớn, nhưng nguy cơ bị loại cũng là không nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục