Công bố bảng xếp hạng 200 trường đại học tốt nhất châu Âu

Anh là quốc gia có nhiều trường đại học tốt nhất châu Âu với 46 trường, đặc biệt 3 trường đứng đầu top 200 đều của Anh, lần lượt là Đại học Oxford, Đại học Cambridge, Imperial College London.
Công bố bảng xếp hạng 200 trường đại học tốt nhất châu Âu ảnh 1Đại học Oxford. (Nguồn: ​HuffingtonPost)

Tạp chí Times Higher Education của Anh số ra ngày 10/3 đã công bố bảng xếp hạng 200 trường đại học tốt nhất châu Âu năm 2016.

Theo Times Higher Education, Anh là quốc gia có nhiều trường đại học tốt nhất châu Âu với 46 trường, đặc biệt 3 trường đứng đầu top 200 đều của Anh, lần lượt là Đại học Oxford, Đại học Cambridge và tiếp đến là Imperial College London.

Quốc gia thứ hai có nhiều trường lọt vào bảng xếp hạng trên là Đức với 36 trường, trong đó Đại học Munich đứng vị trí thứ 10 trong danh sách 200 trường tốt nhất châu Âu.

Trong khi đó, Nga có 5 trường lọt vào bảng xếp hạng, trong đó, Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Lomonosov (MGU) đứng vị trí 79.

Đánh giá về bảng xếp hạng trên, ông Phil Baty, biên tập viên Times Higher Education cho rằng các trường đại học của Đức đã trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt đối với các trường của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục