Công bố dữ liệu cácbon điôxít trong các đại dương

Hệ dữ liệu mới được nhóm hơn 100 nhà khoa học trên thế giới phối hợp thực hiện trong Dự án Phối hợp cácbon trên các đại dương.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang thúcđẩy mạnh mẽ các nỗ lực hợp tác quốc tế xây dựng hệ dữ liệu mới về quá trình tíchtụ cácbon điôxít (CO2) ở biển và đại dương trên toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết hệ dữ liệu mới này được nhóm hơn100 nhà khoa học trên khắp thế giới phối hợp thực hiện trong Dự án Phối hợpcácbon trên các đại dương quốc tế (IOCCP).

Ngày 19/3, trên tạp chí EOS của Liênđoàn địa lý Mỹ (AGU), nhóm các nhà khoa học quốc tế này đã công bố các dữ liệutoàn diện nhất các số đo CO2 trên các biển và đại dương thế giới trong 40 nămqua.

Tập bản đồ CO2 trên bề mặt đại dương này (SOCAT) được tổng hợp từ 6,3 triệuquan sát toàn cầu từ các tàu nghiên cứu trên các đại dương, tàu thương mại vàcác trạm cố định trên thế giới từ năm 1968.

Các dữ liệu được tiếp cận tự do chocác nhà khoa học này ghi nhận những thay đổi về CO2 trên bề mặt các biển và đạidương toàn cầu theo những biến đổi không ngừng tăng lên của lượng khí gây hiệuứng nhà kính được thải vào khí quyển.

Các nhà khoa học quốc tế khẳng định các đại dương hấp thu CO2 có lợi cho conngười vì làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính này trong khí quyển nhưngđã làm axít hóa, gây nguy hiểm cho các sinh vật sống trong biển và đại dương.

Những tri thức về thay đổi hàng năm và hàng thập kỷ lượng CO2 trong các đạidương đóng vai trò thiết yếu để đánh giá những phản hồi và tương tác giữa biếnđổi khí hậu và chu kỳ cácbon trong các đại dương. SOCAT trở thành nguồn tri thứcvô giá cho các nhà khoa học hải dương nghiên cứu chu kỳ CO2 ở các đại dương cũngnhư tác động của nó đến nhiệt độ toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Nhật Bản thành công với "canh bạc" tế bào gốc

Với hơn 110 tỷ yên (tương đương 760 triệu USD) đầu tư từ chính phủ, cùng hàng tỷ USD từ các nhà tài trợ tư nhân và doanh nghiệp, Nhật Bản đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điều trị bằng tế bào gốc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.