COP27: Thêm một ngày đàm phán để gỡ bế tắc trong xây dựng quỹ hỗ trợ

Quyết định kéo dài đàm phán được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán tìm cách tháo gỡ thế bế tắc trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu.
COP27: Thêm một ngày đàm phán để gỡ bế tắc trong xây dựng quỹ hỗ trợ ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập), ngày 6/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tối 18/11 (giờ Việt Nam), Ai Cập - nước chủ nhà Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) - thông báo các cuộc đàm phán sẽ được kéo thêm một ngày, đến ngày 19/11.

Phát biểu với các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27 - ông Sameh Shoukry - nêu rõ chương trình nghị sự của hội nghị COP27 có sự thay đổi đột ngột do cần thêm thời gian để các bên tiếp tục đàm phán nhằm thống nhất những nội dung quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán tìm cách tháo gỡ thế bế tắc trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Shoukry khẳng định nước chủ nhà Ai Cập sẽ nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo các kết quả cuối cùng của hội nghị này.

[COP27: Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết]

Sáng 18/11, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã công bố văn bản đàm phán dự thảo COP27 để các đại diện các quốc gia thảo luận.

Thỏa thuận tái khẳng định mục tiêu nêu ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, dự thảo không bao gồm giải pháp đề xuất cho vấn đề gây tranh cãi về “tổn thất tài chính và thiệt hại” theo yêu cầu của một số nước đang phát triển.

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị COP27 diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập từ ngày 6/11 và sẽ bế mạc vào ngày 18/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục