Ngày 17/4 dẫn thông báo của Chính phủ Cuba cho biết mô hình thử nghiệm nàynhằm đánh giá tính hiệu quả của phương thức quản lý hiện đại, đồng thời cho phépcác công ty có nhiều quyền hạn hơn trong các hoạt động kinh tế và tài chính.
Cuba hiện có khoảng 3.700 công ty nhà nước đóng góp vào việc thúc đẩy nền kinhtế quốc gia, song hiệu quả hoạt động không cao do phụ thuộc nhiều vào nhà nước,hoạt động thiếu sáng tạo và năng suất thấp.
Theo Chính phủ Cuba, kể từ sau Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba, hàngloạt các biện pháp điều chỉnh kinh tế đã từng bước được triển khai, trong đó cóviệc mở rộng thành phần kinh tế tự doanh, cắt giảm biên chế nhà nước, thúc đẩyphát triển nông nghiệp.
Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ có nhiều bước điềuchỉnh “phức tạp hơn,” đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và hoạt động của cácdoanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả.
Trong thời gian gần đây, Chính phủ Cuba cũng đưa ra một loạt quyết địnhgiải thể và sáp nhập một số bộ ngành nhằm tách bạch vai trò quản lý nhà nước vàdoanh nghiệp, trong đó có các lĩnh vực then chốt đối với nền kinh tế Cuba nhưcông nghệ sinh học và mía đường./.