Cuba yêu cầu Mỹ hợp tác điều tra vụ "tấn công sóng âm"

Cuba hối thúc Mỹ hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ việc được cho là “tấn công sóng âm” gây tổn thương thính lực các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba.
Cuba yêu cầu Mỹ hợp tác điều tra vụ "tấn công sóng âm" ảnh 1Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 22/9, Cuba đã hối thúc Mỹ hợp tác với nước này trong cuộc điều tra các vụ việc được cho là “tấn công sóng âm” mà Washington cho rằng gây tổn thương thính lực các nhà ngoại giao Mỹ công tác tại La Habana, cũng như không chính trị hóa vấn đề này.

Động thái diễn ra vài ngày sau khi Washington tuyên bố đang cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Cuba.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết lãnh đạo cấp cao tại La Habana đã chỉ thị tiến hành cuộc điều tra vụ việc này.

Ông Rodriguez nói: "Cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vấn đề này đang được tiếp tục và để đi đến kết luận cuối cùng, điều quan trọng là phải dựa vào sự hợp tác từ phía nhà chức trách Mỹ. Sẽ là không may nếu vấn đề tự nhiên này bị chính trị hóa."

[Mỹ xem xét đóng cửa Đại sứ quán tại Cuba sau vụ 'sóng âm']

Đến nay đã có ít nhất 21 nhân viên ngoại giao Mỹ được xác nhận bị ảnh hưởng bởi vụ “tấn công sóng âm” tại La Habana, trong khi nguyên nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Các nhà thính học đã nêu khả năng về việc vũ khí âm thanh được lén sử dụng dẫn đến hàng loạt triệu chứng mà các nhà ngoại giao Mỹ đã đề cập.

Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Cuba khẳng định Mỹ đã không cung cấp bằng chứng cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ và người thân của họ tại La Habana bị tổn thương như mất thính lực, hoa mắt chóng mặt và buồn nôn. Trong khi các bác sỹ Cuba lại không được phép khám cho bất kỳ ai trong số này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.