Cuộc họp Ban chỉ đạo ARMAC 14 đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao vai trò Chủ tịch luân phiên Ban chỉ đạo ARMAC của Đại sứ Vũ Quang Minh, đặc biệt với sáng kiến Những người bạn của ARMAC (FOA)...
Cuộc họp Ban chỉ đạo ARMAC 14 đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam ảnh 1Đại sứ Vũ Quang Minh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 9/12, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh với vai trò là Chủ tịch luân phiên đã chủ trì Cuộc họp thứ 14 Ban chỉ đạo Trung tâm hành động bom mìn khu vực ASEAN (ARMAC) tại trụ sở của ARMAC ở thủ đô Phnom Penh.

Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các thành viên trong Ban chỉ đạo ARMAC và đại diện các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cuộc họp đã tập trung xem xét và thông qua Báo cáo tóm tắt về Cuộc họp thứ 13 Ban chỉ đạo ARMAC và những vấn đề phát sinh từ Cuộc họp thứ 13 cho tới nay; thảo luận về việc tổ chức ra mắt Nhóm những người bạn của ARMAC (FOA), một sáng kiến quan trọng của Việt Nam được ARMAC hoan nghênh; xác định thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc họp thứ 15 Ban chỉ đạo ARMAC.

[Việt Nam thúc đẩy hợp tác Trung tâm hành động bom mìn nhân đạo Geneva]

Trong sáng 9/12 cũng đã diễn ra lễ bàn giao chức Chủ tịch Ban chỉ đạo ARMAC từ Việt Nam cho Brunei năm 2021. Theo cơ chế ARMAC, các bên nhất trí lựa chọn Việt Nam và Campuchia là Phó Chủ tịch Ban chỉ đạo ARMAC năm 2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao vai trò Chủ tịch luân phiên Ban chỉ đạo ARMAC của Đại sứ Vũ Quang Minh, đặc biệt với sáng kiến Những người bạn của ARMAC (FOA) nhằm nâng cao vai trò và hình ảnh của ARMAC cũng như vận động sự ủng hộ rộng rãi từ các đối tác công-tư cho hoạt động của ARMAC; chào mừng và cam kết hợp tác chặt chẽ với Giám đốc Điều hành mới của ARMAC trong việc thúc đẩy hoạt động của ARMAC.

Cuộc họp Ban chỉ đạo ARMAC 14 đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam ảnh 2Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Về cơ chế FOA của ARMAC, tính đến nay, đã có hơn 30 thành viên gồm Đại sứ quán các nước tại Campuchia, các cơ quan tổ chức, lĩnh vực tư nhân và các trường đại học đồng ý gia nhập FOA của ARMAC, tuy nhiên lễ ra mắt FOA của ARMAC đã tạm thời bị hoãn do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trong diễn văn bế mạc, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ cảm ơn đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo ARMAC và Ban Thư ký của ARMAC đã hỗ trợ Đại sứ thực hiện tốt vai trò Chủ tịch luân phiên trong một năm có nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra; đánh giá cao tính tích cực, nỗ lực và sáng tạo của Ban Thư ký ARMAC trong thúc đẩy các hoạt động của ARMAC thời gian qua.

Đại sứ Vũ Quang Minh chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng Đại sứ Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên Ban Điều hành ARMAC năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục