Cưỡng chế, thu hồi 3.600m2 đất rừng bị lấn chiếm tại Đà Lạt

Diện tích vừa cưỡng chế, thu hồi trên thuộc khu vực đất rừng phòng hộ, do ông Trần Văn Sử (sinh năm 1970, quê ở Tuyên Quang; hiện trú tại Phường 7, thành phố Đà Lạt) lấn chiếm, lập vườn trái phép.
Cưỡng chế, thu hồi 3.600m2 đất rừng bị lấn chiếm tại Đà Lạt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/10, Ủy ban Nhân dân Phường 7 (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung cùng các phòng, ban chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi 3.600m2 đất rừng để trồng lại rừng tại địa bàn Phường 7.

Việc cưỡng chế này được thực hiện ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra Văn bản 8517/UBND-LN ngày 20/10/2020, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với thành phố Đà Lạt lập hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng Tà Nung mà dư luận và báo chí đã phản ánh trong thời gian qua.

Diện tích vừa cưỡng chế, thu hồi trên thuộc khu vực đất rừng phòng hộ, do ông Trần Văn Sử (sinh năm 1970, quê ở Tuyên Quang; hiện đang trú tại thôn Măng Line, Phường 7, thành phố Đà Lạt) lấn chiếm và lập vườn trái phép.

[Lâm Đồng: Xử lý nghiêm đối tượng lấn chiếm, phá rừng tại Đức Trọng]

Hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép của ông Sử đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định số 651/QĐ-CCXP ngày 19/2/2020 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại nguyên trạng đất trước khi vi phạm.

Tiếp đó, ngày 29/7/2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục ra Quyết định số 3435/QĐ-ĐCCCXP đính chính Quyết định số 651 (do nhầm năm sinh của đối tượng cưỡng chế).

Quyết định này có nội dung cưỡng chế, buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm và buộc phải trả lại diện tích đất đã lấn chiếm. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Sử vẫn không chấp hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phải tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với ông Sử.

Ngày 23/10/2020, lực lượng chức năng của thành phố Đà Lạt đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa toàn bộ cây trồng, chủ yếu là hoa cẩm tú cầu, hàng rào kẽm gai, ống nước trên diện tích 3.600m2 đã bị ông Trần Văn Sử lấn chiếm trái phép.

Diện tích này thuộc khu vực Lô B1, Khoảnh 11, Tiểu khu 149, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. 

Cùng với việc cưỡng chế, giải tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành cho trồng lại cây thông ba lá trên toàn bộ diện tích đất vừa thu hồi; đồng thời lập biên bản bàn giao diện tích đất rừng trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý, bảo vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục