Cường quốc kinh tế châu Á có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn rủi ro

Nền kinh tế Hàn Quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực nhưng tốc độ phục hồi giữa các ngành còn khác biệt và nhu cầu trong nước còn yếu.

Người dân mua sắm tại một đại lý bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Người dân mua sắm tại một đại lý bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 2/2 cho biết nền kinh tế nước này đang ghi nhận những tín hiệu tích cực nhưng tốc độ phục hồi giữa các ngành còn khác biệt và nhu cầu trong nước còn yếu.

Đồng thời, chính quyền cam kết nỗ lực hết sức để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ sinh kế của người dân.

Phát biểu trên được Bộ trưởng Choi Sang-mok đưa ra trong cuộc họp khẩn giữa các bộ trưởng liên quan đến lĩnh vực kinh tế của đất nước nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất của tình hình kinh tế và tìm kiếm biện pháp ứng phó.

Ông Choi cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến nhiều dữ liệu cho thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế với động lực chính là xuất khẩu và sản xuất gia tăng. Tuy nhiên, chúng ta chưa cảm nhận được sự ấm áp như vậy vì tình hình rất khác nhau và không đồng đều giữa các lĩnh vực, đặc biệt là chi tiêu tư nhân và đầu tư yếu kém.”

Bộ trưởng Choi cũng cảnh báo về khả năng lạm phát trở lại mức trên 3% trong những tháng tới do những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới.

Theo dữ liệu của chính phủ, giá dầu thô Dubai đã tăng lên 82,4 USD/thùng trong tháng 1 so với mức 77,3 USD/thùng của tháng trước đó.

Ông cho biết: “Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để sớm đạt mức lạm phát 2% bằng cách tăng nguồn cung các mặt hàng nông sản thiết yếu và triển khai hiệu quả các chương trình giảm giá.”

Trong tháng Một vừa qua, giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên sau 6 tháng chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống dưới ngưỡng 3%.

Ngoài ra, ông cũng cho hay chính phủ có kế hoạch triển khai khoản trợ cấp trị giá 10 tỷ won (7,54 triệu USD) để giảm giá các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống khác trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Bộ Kế hoạch và Tài chính, giá tiêu dùng năm nay dự kiến sẽ tăng 2,6%, mặc dù giá có thể sẽ giảm với tốc độ chậm hơn so với dự kiến trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục