Cựu chiến binh Sư đoàn 341 - sáng mãi những tấm gương Bộ đội Cụ Hồ

Chủ tịch nước đánh giá cao các cựu chiến binh của Sư đoàn 341, sau khi hoàn thành nhiệm vụ về với cuộc sống đời thường vẫn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ổn định, vững mạnh.
Cựu chiến binh Sư đoàn 341 - sáng mãi những tấm gương Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), 50 năm Chiến thắng ‘"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’’ (12/1972-12/2022), chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 341.

Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cách đây 50 năm, theo yêu cầu cấp thiết của chiến trường, ngày 23/11/1972, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Sư đoàn bộ binh 341 chính thức được thành lập với tên gọi Sư đoàn Sông Lam - tên dòng sông trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Kể từ đó, trang sử vẻ vang hào hùng về chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia của Sư đoàn 341 chính thức được mở ra.

Đi qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia; Sư đoàn có hơn 3.000 cán bộ, chiến sỹ hy sinh và hơn 9.000 thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;" một Huân chương Hồ Chí Minh; hai Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

[Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không: Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại]

Ấn tượng và khâm phục những chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 341, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 50 năm trước, ngày 23/11/1972, ngay sau khi ra đời, Sư đoàn luôn có mặt ở những chiến trường khó khăn, ác liệt nhất, tham gia đánh những trận đánh lớn, những trận đánh quyết định góp phần làm thay đổi cục diện trên chiến trường, đặc biệt là đánh vào sào huyệt cuối cùng của địch tại thành phố Sài Gòn ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Campuchia.

Ngoài thành tích trong chiến đấu, trở lại Quân khu 4, Sư đoàn luôn làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý, huấn luyện quân dự bị động viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Đội quân công tác" và "đội quân lao động sản xuất."

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Sư đoàn trong 50 năm qua. Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với cuộc sống đời thường, Cựu chiến binh của Sư đoàn 341 tích cực tham gia Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn tại 23 địa phương.

Chủ tịch nước đánh giá cao Cựu chiến binh Sư đoàn luôn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ," đoàn kết nghĩa tình giúp đỡ nhau, thường xuyên tổ chức thăm động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ các hội viên khó khăn về kinh tế, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ...

Chủ tịch nước mong muốn Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 341 tiếp tục giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ," luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu noi theo, góp phần cùng hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ổn định, vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tiếp tục có các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là với những gia đình liệt sỹ, các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm hơn đến cựu chiến binh về hưu để họ phát huy tinh thần tự lực tự cường, yêu nước cách mạng trong cuộc sống.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ để Sư đoàn 341 tiếp tục phát huy tốt truyền thống của đơn vị anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước với các cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trung tướng Trần Anh Vinh, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trung tướng Trần Anh Vinh, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục