Cựu Thống đốc Arkansas khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Ông Asa Hutchinson nhấn mạnh ông hoàn toàn biết cách cân bằng ngân sách trong bối cảnh mọi hộ gia đình đang chịu tác động kép từ các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ đương nhiệm.
Cựu Thống đốc Arkansas khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ ảnh 1Cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson trong bài phát biểu tại Indianapolis, bang Indiana, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thống đốc bang Arkansas - ông Asa Hutchinson - ngày 26/4 đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, sau khi thông báo hồi đầu tháng này rằng ông sẽ tham gia cuộc đua vào vị trí ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Phát biểu tại thành phố quê hương Bentonville thuộc bang Arkansas, ông Hutchinson nói: “Hôm nay, tôi tuyên bố rằng tôi là ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ."

Trong bài phát biểu, ông Hutchinson nêu bật thành tích kinh tế của cá nhân ông với tư cách là thống đốc bang. Ông nhấn mạnh, với kinh nghiệm 8 năm là "giám đốc điều hành của bang," ông hoàn toàn biết cách cân bằng ngân sách trong bối cảnh mọi hộ gia đình đang chịu tác động kép từ các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ đương nhiệm.

Mặc dù không nêu đích danh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Hutchinson cam kết sẽ không cắt giảm ngân sách của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), điều mà ông Trump đã kêu gọi. Vị cựu thống đốc cũng phản đối chủ nghĩa biệt lập, một chiến lược trong chính sách đối ngoại của ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Ông Hutchinson khẳng định mình là một ứng cử viên “không phải Trump” và kêu gọi cựu tổng thống từ bỏ cuộc đua.

Theo giới quan sát, ông Hutchinson (73 tuổi) sẽ phải đối mặt với một cuộc đua đầy khó khăn trong cuộc bầu cử sơ bộ, hiện có ông Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đang được đánh giá ở thế áp đảo dù ông DeSantis vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

Một cuộc khảo sát của Đại học Quinnipiac công bố vào tháng trước cho thấy cựu Thống đốc bang Arkansas giành được mức ủng hộ chưa đến 1% từ các cử tri đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Trump đang dẫn đầu với 47% ủng hộ, còn ông DeSantis theo sau với tỷ lệ 33%.

[Những thách thức mới trong chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden]

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/4 chính thức thông báo kế hoạch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, kêu gọi cử tri cho ông thêm thời gian để “kết thúc công việc” mà ông đã bắt đầu khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Today" của đài NBC, Tổng thống Biden xác nhận ông có ý định trở thành ứng viên của đảng Dân chủ tham gia tranh cử vào năm 2024.

Cả ông Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều tuyên bố sẽ liên danh tái tranh cử.

Ngày 14/2, cựu Thống đốc bang South Carolina, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã chính thức công bố ý định ra tranh cử tổng thống Mỹ - động thái khiến bà phải đối đầu với lãnh đạo cũ của mình là cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa để đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Bà Haley, 51 tuổi, có cha mẹ là người Ấn Độ nhập cư, tốt nghiệp Đại học Clemson năm 1994, nổi tiếng trong đảng Cộng hòa với tư cách một nhân vật bảo thủ cứng rắn, người có khả năng giải quyết các vấn đề về giới tính và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn so với nhiều đồng nghiệp của bà.

Được bầu làm Thống đốc bang South Carolina năm 2010, bà Haley trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ trên tại bang này và là người gốc Ấn thứ 2 giữ chức thống đốc bang ở Mỹ.

Trước đó, ngày 29/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang New Hampshire và South Carolina.

Đây là hai bang được chính trị gia tỷ phú này lựa chọn để phát biểu tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo tham gia cuộc đua trở lại Nhà Trắng vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục