Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội

Tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, các đại biểu thảo luận, phát biểu, đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong quý 2/2022 của thành phố.
Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội ảnh 1Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 14/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình công tác quý 1, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022 và sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết quý 1/2022, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục có những chuyển biến khả quan trên một số lĩnh vực; thu ngân sách tính đến ngày 13/4 được hơn 7.600 tỷ đồng, đạt khá so với dự toán.

Hoạt động dịch vụ, du lịch của thành phố đang dần sôi động trở lại, riêng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, thành phố đón gần 78.000 lượt du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, ông Nguyễn Văn Quảng cũng nhận định kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng còn thấp (GRDP tăng 0,89% so với cùng kỳ), đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với số lao động tự do thất nghiệp, lao động lĩnh vực dịch vụ...

Các đại biểu đã thảo luận, phát biểu, đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong quý 2/2022. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là tổ chức tốt Diễn đàn đầu tư năm 2022, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt bằng sạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

[Đà Nẵng đón gần 78.000 lượt khách đến tham quan, du lịch dịp nghỉ lễ]

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trên địa bàn; phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Đường bay châu Á, Giải Golf Phát triển châu Á 2022; khai trương mô hình thí điểm Bãi biển đêm Mỹ An kết hợp với các hoạt động tại Khu phố du lịch An Thượng.

Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai Đề án Chuyển đổi số và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố; đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh. Thành phố tập trung phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các Khu Công nghệ thông tin trên địa bàn.

Đồng thời, trong quý 2, Đà Nẵng sẽ triển khai hiệu quả, triệt để các biện pháp chống thất thu thuế, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời tiền thuế vào ngân sách; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của hầu hết đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có sự chuyển biến rõ nét; tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao uy tín, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong năm 2021, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.004 quần chúng vào Đảng (tăng 158 đảng viên so với năm 2020); công nhận chính thức cho 1.058 đảng viên dự bị; thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đảng 183 đảng viên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU gắn với các chủ trương, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, nhất là Kế hoạch số 45-KH/TU về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của bí thư cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cần thực hiện tốt phương châm "Đảng mạnh từ cơ sở."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục