Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị

Sáng 28/8, Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả."
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trong hai ngày 27 và 28/8, Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 250 đại biểu thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là những đóng góp có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Phân tích về những nguy cơ, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, bên cạnh phương hướng, mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ Công an Thành phố đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Đảng bộ Công an Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhanh, bền vững.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, Công an Thành phố phải chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an; chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh, người dân được sống trong môi trường, xã hội bình yên.

Công an Thành phố phải tập trung rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen;” kiên quyết không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” lộng hành gây bất an trong nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị ảnh 1Đại tá Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trước mắt, Đảng bộ Công an Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an Thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Thành phố; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của tình hình.

"Phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân với phương châm “Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân để công tác và chiến đấu,” Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng huyện Hóc Môn trở thành quận]

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng; quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chống mọi biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an Thành phố rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ Công an Thành phố và của từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng bộ Công an Thành phố xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch triển khai, phong trào thi đua để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đem lại cuộc sống an lành, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM: Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Trình bày báo cáo tại Đại hội, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Thành phố thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đảng ủy Công an Thành phố đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Công an Thành phố đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung lãnh đạo thực hiện 8 công tác trọng tâm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, huy động lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy.

Qua đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước, giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng lên, tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Thành phố đã chủ động lãnh đạo xây dựng, ban hành đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn;” thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức các đơn vị; chủ động tăng cường lực lượng Công an cho cấp cơ sở, là đơn vị đi đầu trong cả nước về việc điều động, bố trí Công an chính quy về Công an xã, thị trấn của Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành ủy.

Công an Thành phố đã xây dựng đề án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác Công an”, dự án xây dựng “Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố hiện đại” đã được Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt. Đến nay, dự án "Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại" cơ bản hoàn thành, là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Công an và là địa phương đầu tiên xây dựng Trung tâm chỉ huy hiện đại nhất cả nước hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục