Đại Hội đồng Liên hợp quốc chuẩn bị bỏ phiếu cải tổ Hội đồng Bảo an

Nghị quyết mới nếu được thông qua, 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc sẽ phải giải trình mỗi khi họ dùng tới quyền phủ quyết.
Đại Hội đồng Liên hợp quốc chuẩn bị bỏ phiếu cải tổ Hội đồng Bảo an ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại Hội đồng Liên hợp quốc dự kiến tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết cải tổ Hội đồng Bảo an vào tuần tới, theo đó các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an sẽ phải giải trình khi dùng tới quyền phủ quyết đầy quyền lực của họ.

Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc bỏ phiếu nghị quyết này có thể sẽ được tiến hành vào ngày 26/4 tới.

Dự thảo nghị quyết do Liechtenstein đề xuất và đã nhận được sự ủng hộ/đồng bảo trợ của khoảng 50 nước, trong đó có Mỹ.

[Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an siết chặt trừng phạt Triều Tiên]

Nếu được thông qua, 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc sẽ phải giải trình mỗi khi họ dùng tới quyền phủ quyết để cản trở Hội đồng Bảo an ra nghị quyết.

Việc bỏ phiếu nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an không thể ra được nghị quyết hay quyết sách nào kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra.

Kể từ khi thành lập Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đến nay, quyền phủ quyết của Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an đã được sử dụng 295 lần, trong đó Nga là nước sử dụng quyền lực này nhiều nhất với 143 lần.

Trong cơ chế hiện nay của Liên hợp quốc, chỉ cần một trong 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an dùng tới quyền phủ quyết thì cơ quan này không thể ra được quyết sách nào cho dù đối với vấn đề khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục