Đại Hội đồng Liên hợp quốc trở lại họp trực tiếp từ đầu tháng 11 tới

Kể từ ngày 2/11 tới, các phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ.
Phiên họp toàn thể cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 kỷ niệm Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân ngày 26/9. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
Phiên họp toàn thể cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 kỷ niệm Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân ngày 26/9. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir ngày 30/10 cho biết các phiên họp Đại hội đồng sẽ được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc kể từ ngày 2/11 tới, sau một số ngày tạm hoãn hủy do lo ngại tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, ngày 27/10, Chủ tịch Đại hội đồng Bozkir yêu cầu hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc sau khi 5 nhà ngoại giao thuộc phái đoàn một nước thành viên Liên hợp quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

[LHQ hủy các cuộc họp trực tiếp do có 5 nhân viên mắc COVID-19]

Kể từ mùa Hè, đây là lần đầu tiên Liên hợp quốc phải hủy các cuộc họp trực tiếp do đại dịch COVID-19, mặc dù trên thực tế hầu hết các cuộc họp vẫn được ưu tiên tiến hành trực tuyến.

Cùng với Liên hợp quốc, hàng loạt hội nghị của các tổ chức như Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)... cũng phải tiến hành dưới hình thức trực tuyến do đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục