Đại sứ Mỹ tại LHQ tới Hàn Quốc dự Hội nghị về gìn giữ hòa bình

Chuyến thăm sắp tới của bà Linda Thomas-Greenfield là lần thứ 3 giới chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Hàn Quốc.
Đại sứ Mỹ tại LHQ tới Hàn Quốc dự Hội nghị về gìn giữ hòa bình ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong một hội nghị trực tuyến ở Washington, DC ngày 22/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ các nguồn tin ngoại giao ngày 21/11 cho biết Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng về gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/12.

Kế hoạch tổ chức hội nghị nói trên đã được lùi từ tháng 4/2021 sang cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo số liệu trong Sách Trắng 2020 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiện có khoảng 570 binh sỹ nước này đang thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại 7 quốc gia, trong đó có Liban và Nam Sudan.

Chuyến thăm sắp tới của bà Linda Thomas-Greenfield là lần thứ 3 giới chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có chuyến công du tới quốc gia đồng minh Đông Bắc Á này để tham dự một cuộc họp chung với những người đồng cấp nước này.

Hội nghị cấp bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là diễn đàn cấp cao về gìn giữ hòa bình với sự tham dự của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của các nước thành viên Liên hợp quốc, cùng các chuyên gia dân sự và những người đứng đầu các tổ chức quốc tế có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục