Đại sứ Romania tại Việt Nam: 'Hai nước có nhiều cơ hội để đến gần nhau hơn'

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Romania được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới, thiết thực và sâu sắc hơn nữa trong quan hệ ngoại giao lâu đời của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Romania Klaus Iohannis tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Romania Klaus Iohannis tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1.

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila đã chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus những kỳ vọng về bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Romania

- Thưa Đại sứ, nhận lời mời của Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có chuyến thăm chính thức tới Romania. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm này?

Đại sứ Cristina Romila: Chuyến thăm diễn ra nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Chắc chắn đây là cơ hội thúc đẩy đối thoại cấp Thủ tướng giữa Romania và Việt Nam.

Các cuộc viếng thăm gần đây nhất ở cấp độ này diễn ra vào năm 2016 (chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Romania Dacian Ciolos) và năm 2019 (chuyến thăm chính thức Romania của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc), có nghĩa là đã 5 năm rồi chúng ta mới chứng kiến một sự kiện ngoại giao cấp Thủ tướng.

daisuromania-6639.jpg
Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chuyến thăm cũng mang tính biểu tượng, nêu bật mối giao lưu Nhân dân bền chặt, vốn đã trở thành nền tảng cho quan hệ song phương trong 74 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950.

Tôi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng có thể mang lại giá trị gia tăng cho những phát triển tích cực mà chúng ta đã ghi nhận trong những năm gần đây thể hiện qua các cuộc đối thoại song phương, các thỏa thuận hợp tác cũng như trong lĩnh vực kinh tế.

Chuyến thăm này sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Romania, làm cho hợp tác giữa hai bên trở nên thiết thực và sâu sắc hơn, giúp tăng cường hiểu biết về những ưu tiên và lợi ích của nhau.

Chuyến thăm này cũng có ý nghĩa đặc biệt vì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng Bucharest ở Romania và ông cũng từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Romania (1991-1994). Vì vậy, chúng tôi thấy vinh dự và đánh giá cao hiệu quả của chuyến thăm này.

thutuong1-5641.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sắp có chuyến thăm Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

- Đại sứ có thể điểm lại một số thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam và Romania trong thời gian qua?

Đại sứ Cristina Romila: Như tôi đã chia sẻ, Việt Nam và Romania có mối quan hệ ngoại giao dựa trên tình hữu nghị lâu đời. Romania là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam.

Kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi cho rằng quãng thời gian 5 năm qua đã tái khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy đối thoại cấp cao và hợp tác giải quyết các thách thức lớn, như đại dịch COVID-19, hay nỗ lực sơ tán hơn 1.000 công dân Việt Nam khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

ttxvn-2508vacine-8619.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đón nhận tượng trưng 300.000 liều vaccine COVID-19 từ Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila (bìa trái). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tôi có thể kể đến cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Tổng thống Romania Klaus Werner Iohannis và Thủ tướng Phạm Minh Chính, diễn ra bên lề Đại Hội đồng Liên hợp quốc (UNGA, tháng 9/2023) và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 45 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-EU tại Brussels, Bỉ (tháng 12/2022), cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Romania (tháng 7/2021).

Giao lưu nhân dân cũng đạt bước phát triển tích cực, giúp đẩy mạnh trao đổi văn hóa, giáo dục và kinh doanh. Đại diện của hơn 30 trường đại học Romania đã đến thăm Việt Nam trong 2 năm qua; dàn nhạc giao hưởng Bucharest nổi tiếng đến biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2022 và 2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Đà Lạt.

Một số phái đoàn kinh tế đã đến thăm Việt Nam trong năm qua, tìm kiếm cơ hội mới nhằm làm sâu sắc và đa dạng hóa hợp tác kinh tế song phương.

Triển khai hợp tác ở các lĩnh vực mới

- Với những thành quả tốt đẹp đã đạt được, bà có kỳ vọng gì về hợp tác phát triển giữa hai nước trong tương lai?

Đại sứ Cristina Romila: Vừa qua, Khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Romania về Hợp tác Kinh tế đã diễn ra tháng 11/2023 tại Hà Nội ghi nhận những kết quả rõ rệt. Hai bên thống nhất các cơ chế hợp tác quan trọng trong những lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, nông nghiệp, vệ sinh, năng lượng, lao động, khoa học, công nghệ và văn hóa.

Về kinh tế, Romania có thể trở thành cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu, tương tự như việc Việt Nam tạo điều kiện cho Romania gia nhập thị trường ASEAN. Chúng ta cần tận dụng hiệu quả EVFTA để mở cửa thị trường của nhau và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Quan hệ truyền thống, tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, cùng tiềm năng của chương trình nghị sự song phương giúp tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tiến tới tương lai đầy triển vọng phía trước.

ttxvn-thu-tuong-tiep-romania-2011-2-4807-6865.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea ngày 20/11/2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

- Thưa Đại sứ, bà có những ưu tiên như thế nào trong nhiệm kỳ của mình để thúc đẩy hợp tác hai nước?

Đại sứ Cristina Romila: Tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Romania tại Việt Nam vào tháng 4/2021. Trong thời gian qua, tôi đã có cơ hội khám phá nền kiến trúc phong phú, ẩm thực độc đáo, một xã hội văn minh, lịch sự, và những người dân chăm chỉ, luôn tự hào về đất nước của mình.

Cương vị Đại sứ vừa là một vinh dự, cũng là một trách nhiệm hết sức lớn lao. Hai dân tộc đã cùng sát cánh đi qua những khó khăn, gian nan của thế kỷ 20 và tạo ra những cơ hội hợp tác tuyệt vời trong thế kỷ 21. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tình hữu nghị hai nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai dựa trên nền tảng tốt đẹp đã được gây dựng trong quá khứ.

Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi có một vài ưu tiên quan trọng, bao gồm tăng cường tiếp xúc chính trị-ngoại giao cấp cao, đa dạng hóa trao đổi kinh tế, tăng cường tiếp xúc nhân dân, xây dựng những cầu nối mới thông qua hợp tác văn hóa và tăng cường trao đổi học thuật. Chúng tôi cũng mong muốn phát triển các lĩnh vực hợp tác mới như dược phẩm và công nghệ thông tin.

Tôi nghĩ là hai nước có rất nhiều cơ hội để đến gần nhau hơn nữa.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục