Daiwa và Morgan Stanley tái xác nhận Fosun ở vị thế tài chính, tiền mặt tốt để trang trải các khoản nợ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Gần đây, một số ngân hàng đầu tư đã liên tục bày tỏ quan điểm lạc quan về Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656). Sau sự công nhận lần thứ ba của Morgan Stanley […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Gần đây, một số ngân hàng đầu tư đã liên tục bày tỏ quan điểm lạc quan về Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656). Sau sự công nhận lần thứ ba của Morgan Stanley về khả năng tài chính vững chắc của Fosun International và tái xếp hạng “Tốt” đối với Fosun International, Daiwa Capital Markets cũng đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu vào ngày 22/9/2022, tái khẳng định xếp hạng “Mua” và giá mục tiêu 10,8 dollar Hồng Kông (HKD)/cổ phiếu của Fosun International. Daiwa chỉ ra rằng, các nguyên tắc cơ bản, quỹ và vị thế thanh khoản của Fosun International đều ổn định.

Trước những lo ngại của thị trường gần đây về khả năng trả nợ của Fosun, Daiwa Capital Markets đã tiến hành phân tích và ước tính, với lượng tiền mặt của Fosun và số tiền thu được từ việc bán tài sản gần đây, lượng tiền mặt của Fosun đủ để trả các khoản nợ đáo hạn ngắn hạn. Công ty ước tính rằng, khoản nợ thực tế thuộc về Fosun International là khoảng 100 tỷ nhân dân tệ ở mức nắm giữ; tính đến ngày 30/6/2022, tiền mặt, số dư ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn của công ty đã lên tới 117,65 tỷ nhân dân tệ.

Daiwa Capital Markets ước tính, Fosun International có 14 tỷ nhân dân tệ tiền mặt ở mức nắm giữ, sau khi không tính đến tiền mặt từ các công ty con. Ngoài ra, khoản nợ đáo hạn ngắn hạn của Fosun bao gồm trái phiếu và các khoản vay ngân hàng. Công ty tin rằng, hầu hết các khoản vay ngân hàng ngắn hạn của Fosun đều có thể gia hạn khi đáo hạn, cùng với số tiền thu được từ việc bán tài sản gần đây, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Fosun và các ngân hàng, bao gồm cả hợp tác chiến lược gần đây với ICBC và HSBC, sẽ giúp Fosun đặt nền tảng tiền mặt vững chắc.

Morgan Stanley đã nhắc lại Xếp hạng “Tốt” của mình lần thứ ba đối với Fosun International

Morgan Stanley đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Theo báo cáo này, phần lớn nợ của Fosun ở mức hợp nhất được báo cáo trong thông báo kết quả tạm thời gần đây bao gồm các khoản cho vay của các công ty con hoạt động của Fosun. Morgan Stanley ước tính rằng nợ tại công ty mẹ Fosun, bao gồm nợ trong nước, nợ nước ngoài và vay ngân hàng, thấp hơn nhiều. Về tiền mặt, với thị trường tín dụng ngày càng thắt chặt, công ty cần nhanh chóng hành động để chuyển tài sản lưu động thành tiền mặt là điều dễ hiểu. Người ta ước tính rằng tiền thu được từ việc bán tài sản gần đây, cùng với tiền mặt tại quỹ đang ngày càng gần đến khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Do đó, Morgan Stanley đã nhắc lại xếp hạng “Tốt” của mình trên Fosun International với giá mục tiêu là 11,4 dollar Hồng Kông (HKD)/cổ phiếu.

Trước đó, Morgan Stanley đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu vào ngày 7 tháng 9 năm nay. Báo cáo này chỉ ra rằng, mặc dù Fosun International gần đây đã công bố một số khoản thoái vốn nhỏ tại các công ty con cốt lõi của mình. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự ổn định trong ngắn hạn của công ty, Morgan Stanley tin tưởng vào khả năng tài chính của Fosun International và tin rằng công ty có thể huy động đủ tiền mặt để xử lý các khoản nợ của mình và chịu được áp lực thị trường gần đây, công ty đang giảm lãi suất để xây dựng lại niềm tin.

Trên thực tế, sau khi Morgan Stanley công bố báo cáo nghiên cứu về kết quả tạm thời của Fosun International vào ngày 31 tháng 8 năm nay, Morgan Stanley đã chỉ ra rằng tình hình tài chính của Fosun rất vững chắc, với lượng tiền mặt dồi dào và gia tăng. Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tiền mặt, số dư ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn của công ty tăng khoảng 21,0 tỷ nhân dân tệ lên 117,65 tỷ nhân dân tệ, chiếm 45% tổng dư nợ hợp nhất của công ty; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 56,8%. Công ty cho rằng bảng cân đối kế toán của Fosun International vẫn ổn định.

Hashtag: #Fosun

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục