Đắk Lắk vận động xây dựng 352 nhà đại đoàn kết để hỗ trợ hộ nghèo

Không chỉ dừng lại ở 352 căn nhà đại đoàn kết, MTTQ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp... chung tay góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Các đơn vị trao chìa khóa tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Y Nhác Tơr ở xã Đắk Liêng. (Nguồn: Báo Đắk Lắk)
Các đơn vị trao chìa khóa tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Y Nhác Tơr ở xã Đắk Liêng. (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi, vận động xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở thuộc thôn, buôn của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài tỉnh, đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đắk Lắk đã vận động xây dựng được 352 căn nhà, đạt 117,3% kế hoạch; tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, số nhà đã hoàn thành và bàn giao là 225 căn. Số nhà còn lại đang tiếp tục xây dựng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 10/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Nông Thị Thu cho biết với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, những căn nhà đại đoàn kết được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở 352 căn nhà đại đoàn kết, trong những tháng cuối năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài tỉnh tích cực chung tay góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bà Nông Thị Thu thông tin, theo thống kê, tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 46.091 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,15% và 34.285 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,8%. Đến nay, toàn tỉnh còn hơn 16.000 hộ nghèo có nhu cầu cần xây dựng nhà ở.

Do đó, trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 (từ ngày 17/10- 18/11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ có thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực hưởng ứng, chung tay giúp đỡ người nghèo, tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đắk Lắk, tạo nguồn quỹ hỗ trợ thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.