Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều: Ông Moon Jae-in thành "người trợ giúp"

Triều Tiên gần đây đã đe dọa sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân, khiến vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải chuyển từ "nhà hòa giải" sang "người trợ giúp."
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều: Ông Moon Jae-in thành "người trợ giúp" ảnh 1Tổng thống Mỹ Trump (trái), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: UrduPoint.com)

Theo Thời báo Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington ngày 11/4 (giờ địa phương).

Các nguồn tin tại Nhà Xanh ngày 10/4 cho biết Moon Jae-in sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ về việc cử một đặc phái viên đến Bình Nhưỡng để thu xếp cuộc gặp này.

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong mới đây tiết lộ Phủ Tổng thống sẽ cử một phái viên đến Triều Tiên để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh liên Triều nữa.

Ông Chung Eui-yong từ chối đưa ra bất kỳ thông tin nào về phái viên này, mặc dù các chuyên gia cho rằng đó sẽ là Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon.

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Việc cử một phái viên tới Bình Nhưỡng sau hội nghị thượng đỉnh Moon-Trump được xem là tiền đề cho cuộc gặp thứ ba giữa ông Trump và ông Kim Jong-un vào cuối năm nay."

Theo nguồn tin này, hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên và các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Triều Tiên gần đây đã đe dọa sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân, khiến vai trò của Tổng thống Moon Jae-in phải chuyển từ "nhà hòa giải" sang "người trợ giúp."

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn diễn ra gần trùng thời điểm phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, sự kiện mà nhiều nhà phân tích chính trị ở Seoul cho rằng Triều Tiên sẽ công bố đường hướng chính sách kinh tế và hạt nhân của Kim Jong-un.

Một số nhà phân tích dự đoán rằng Moon Jae-in và Trump sẽ nhất trí tiến hành phương thức ngoại giao từ trên xuống dưới, điều có thể tác động tới các quan chức quan liêu cấp dưới bị trói chặt bởi "tư tưởng bảo thủ."

Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc Moon Chung-in nói: "Mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến đi Washington là việc giảm nhẹ trừng phạt Triều Tiên". Điều này cho thấy ông sẽ tìm cách nới lỏng chính sách "gây áp lực tối đa" của Washington.

Trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn, Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên để giải quyết những gì ông mô tả là "tình hình căng thẳng."

Các chuyên gia chính trị cho rằng nhiều khả năng phương pháp phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn "khả thi" của Moon Jae-in sẽ thu hút Trump và Mỹ sẽ giảm bớt các lệnh trừng phạt dần dần để đáp lại các bước đi giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mặc dù quyết định này sẽ kèm theo điều khoản "tái áp đặt" nếu Triều Tiên đảo ngược lại tiến trình phi hạt nhân hóa.

Yang Moo-jin, một chuyên gia theo dõi Triều Tiên, nhận xét: "Tổng thống Moon Jae-in muốn đảm bảo các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục. Những gì ông phải làm là xem Bình Nhưỡng và Washington có sẵn sàng gỡ các nút thắt quan trọng hay không."

[Triều Tiên ra thời hạn chót để Mỹ thay đổi yêu sách phi hạt nhân hóa]

Koh Yu-hwan, Cố vấn chính sách của Hội đồng An ninh Nhà Xanh, nhận định: "Washington sẽ không tỏ ra khó khăn trong các cuộc đàm phán hạt nhân, song vì Triều Tiên chưa bao giờ nói rằng họ sẽ ngừng tất cả các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình, nên Moon Jae-in sẽ rất khó thuyết phục Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt khi mà các chính trị gia hàng đầu ở Mỹ luôn nhắc đi nhắc lại tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục