Đan Mạch tước quốc tịch của 2 công dân gia nhập tổ chức IS

Bộ Di trú và Hòa hợp Đan Mạch nhấn mạnh quyết định trên được đưa ra do hai cá nhân đã có hành vi làm tổn hại nghiêm trọng các lợi ích nhà nước.
Đan Mạch tước quốc tịch của 2 công dân gia nhập tổ chức IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cbsnews)

Ngày 26/11, Chính phủ Đan Mạch thông báo đã tước quốc tịch của 2 công dân nước này tham gia vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Bộ Di trú và Hòa hợp Đan Mạch nhấn mạnh quyết định trên được đưa ra do hai cá nhân đã có hành vi làm tổn hại nghiêm trọng các lợi ích nhà nước.

Dù bộ trên không tiết lộ danh tính 2 cá nhân, song truyền thông Đan Mạch đưa tin đó là 1 người đàn ông 25 tuổi mang song tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch cùng 1 phụ nữ trẻ.

[Chính phủ Hà Lan thắng kiện về việc hồi hương con cái thành viên IS]

Theo nhật báo Berlingske, trong phiên xử vắng mặt năm 2016, tòa án Đan Mạch đã yêu cầu bắt giữ nam đối tượng này vì gia nhập IS. Khi mới 19 tuổi, đối tượng đã rời Đan Mạch vào năm 2013 và không quay lại nước này kể từ thời điểm đó.

Đây là lần đầu tiên Đan Mạch tiến hành áp dụng luật mới kể từ khi nó được thông qua vào cuối tháng 10.

Luật mới cho phép Chính phủ Đan Mạch tước quốc tịch đối với những tay súng mang 2 quốc tịch khi ở nước ngoài, mà không cần phán quyết của tòa án.

Theo luật, những cá nhân bị tước quốc tịch sẽ có 4 tuần để kháng án. Nhà chức trách Đan Mạch  đang xem xét thêm 2 trường hợp tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục