Dân số Nga giảm xuống mức 142,9 triệu người

Theo kết quả điều tra dân số tiến hành vào tháng 10 năm ngoái, trên lãnh thổ nước Nga hiện nay có tổng cộng 142,9 triệu người.
Ủy ban Thống kê nhà nước Nga ngày 29/3 đã công bố kết quả điều tra dân số tiến hành vào tháng 10 năm ngoái, theo đó, trên lãnh thổ nước Nga hiện nay có tổng cộng 142,9 triệu người sinh sống.

So với kết quả điều tra dân số tiến hành năm 2002, số dân Nga đã giảm 2,3 triệu người (1,6%). Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Nga giảm xuống là tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt trong nam giới, khiến tỷ lệ nam-nữ hiện nay ở Nga là 46,6% - 53,4%.

Hiện dân Nga sống tập trung tại Khu liên bang Trung tâm (27%), Vùng sông Volga (21%) và các khu liên bang khác. Chỉ có 1/4 số dân Nga sinh sống tại vùng nông thôn, còn lại sống tại các thành phố và thị trấn.

Cộng hòa Chechnya và Cộng hòa Daghestan cùng thủ đô Mátxcơva và tỉnh Mátxcơva hiện xếp đầu về số dân và tỷ lệ tăng trưởng dân số - trong tám năm qua, số dân Chechnya và Daghestan đã tăng 15%, trong khi dân số thành phố Mátxcơva đã tăng 11% và đạt 11,5 triệu người, còn dân số tỉnh Mátxcơva cũng tăng 7% và đạt 7,1 triệu người.

Những địa phương có dân số giảm nhiều nhất gồm tỉnh Magadan và tỉnh Murmansk, vùng Kamchatka và Cộng hòa Ingushetia - với mức giảm 14%.

Các chuyên gia Nga dự đoán sau 50 năm, dân số Nga sẽ chỉ còn lại 130 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục