Đảng cầm quyền Nhật Bản đề nghị quốc hội thảo luận về việc phong tỏa

Hệ thống luật pháp hiện nay không cho phép Nhật Bản áp đặt biện pháp phong tỏa, do đó đảng LDP kêu gọi Quốc hội sửa đổi luật nhằm cho phép áp dụng phong tỏa để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 26/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 26/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, ông Hakubun Shimomura, người đứng đầu Hội đồng nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, đã kêu gọi tranh luận tích cực tại Quốc hội về việc sửa đổi luật pháp, nhằm cho phép tiến hành phong tỏa và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Phát biểu với báo giới, ông Shimomura cho rằng Nhật Bản cần sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống này.

Theo ông, có thể các nghị sỹ sẽ không thảo luận ngay điều này tại Quốc hội, song sẽ cần xem xét việc điều chỉnh pháp lý khi cần, xét từ góc độ của người dân.

[Nhật Bản mở rộng danh sách các tỉnh áp dụng tình trạng khẩn]

Ông Shimomura bình luận như trên một ngày sau khi Hiệp hội thống đốc quốc gia nhất trí đề nghị chính quyền trung ương xem xét các cách thức áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát tốt hơn dịch COVID-19 trước những quan ngại ngày một lớn về sự lây lan của biến thể Delta.

Tuy nhiên, Thủ tướng Suga Yoshihide dường như chưa muốn áp dụng biện pháp này, cho rằng việc phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng ở nhiều thành phố lớn ở nước ngoài trong năm 2020 có thể “không phù hợp” với Nhật Bản, và vì nó không ngăn chặn được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở các nước trên.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết hệ thống luật pháp hiện nay không cho phép nước này áp đặt biện pháp phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục