Đánh bom đẫm máu ở Baghdad làm ít nhất 23 người thiệt mạng

Ngày 7/2, các quan chức an ninh Iraq cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng, 64 người bị thương trong 2 vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad.
Đánh bom đẫm máu ở Baghdad làm ít nhất 23 người thiệt mạng ảnh 1Tòa nhà bị hư hại sau vụ đánh bom tại một chợ bán quần áo ở thủ đô Baghdad ngày 31/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, các quan chức an ninh Iraq cho biết đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và 64 người bị thương trong hai vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad của nước này.

Theo nguồn tin trên, trong vụ việc đầu tiên, một phần tử liều chết đã trà trộn vào một nhà hàng ở khu vực New Baghdad của người Hồi giáo dòng Shi'ite và cho nổ tung dây đai gắn bom trên người.

Không lâu sau đó, hai thiết bị tự chế cách nhau chỉ 25m đã phát nổ tại khu chợ Sharqa ở trung tâm Baghdad.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau các vụ tấn công trên, song nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã từng tiến hành những vụ đánh bom liều chết tương tự tại Iraq.

Trong thời gian qua, các vụ đánh bom thường xảy ra nhằm vào khu vực có đa số người Shiite sinh sống ở Baghdad, song các quan chức Iraq khẳng định thủ đô được đảm bảo an ninh và bạo lực đã giảm đáng kể.

Hai vụ đánh bom trên xảy ra chỉ vài giờ trước khi Chính phủ Iraq dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng trong nhiều năm qua tại Baghdad, tuy nhiên người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này cho rằng không có mối liên quan giữa các sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục