Iraq: Hơn 3.500 người thương vong vì bạo lực trong tháng 1/2015

Theo thống kê của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq công bố ngày 2/2, riêng trong tháng 1/2015, tổng cộng 1.375 người Iraq đã thiệt mạng và 2.240 người bị thương vì bạo lực.
Iraq: Hơn 3.500 người thương vong vì bạo lực trong tháng 1/2015 ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo thống kê của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) công bố ngày 2/2, riêng trong tháng 1/2015, tổng cộng 1.375 người Iraq đã thiệt mạng và 2.240 người bị thương trong các hành động khủng bố và bạo lực. Số dân thường thiệt mạng là 790 người, và 1.469 người bị thương.
UNAMI cũng cho biết có ít nhất 1.012 người thiệt mạng do bạo lực tại Iraq trong tháng 12/2014, khép lại một năm bạo lực tồi tệ nhất ở nước này, với hơn 12.280 dân thường thiệt mạng, hơn 23.000 người bị thương.
Tình hình an ninh tại Iraq đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6/2014 bùng phát các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng an ninh và các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Các lực lượng người Kurds ở Iraq cũng như lực lượng dân phòng người Hồi giáo Shiite và các tay súng bộ lạc Sunni cũng tham gia cuộc chiến chống IS.
Giới chức địa phương ngày 2/2 cho biết các lực lượng người Kurd đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn các phần thi thể của khoảng 25 thành viên sắc tộc thiểu số Yazidi bị các tay súng IS sát hại ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.
Trong số nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Một số nạn nhân bị bắn chết, các nạn nhân khác bị giết bằng dao.
IS đã mở rộng tấn công từ tỉnh Nineveh ra các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây thủ đô Baghdad. Sau khi càn quét xuống phía Nam, tiến gần hơn tới thủ đô, các tay súng thánh chiến đã trở lại miền Bắc từ tháng 8/2014 và chiếm giữ nhiều khu vực.
IS đã tiến hành một chiến dịch sát hại, bắt cóc và cầm tù người Kurd thuộc sắc tộc Yazidi sống trong khu vực. Liên hợp quốc khẳng định hành động này "cấu thành tội diệt chủng."
Cùng với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu và sự giúp đỡ của các cố vấn và chuyên gia huấn luyện quân sự quốc tế, các lực lượng người Kurd đã giành lại kiểm soát nhiều khu vực từ tay IS. Trong khi đó, quân đội cùng lực lượng dân phòng người Shiite và Sunni đã đẩy lùi IS xuống phía Nam, tuy nhiên nhiều khu vực hiện vẫn nằm trong tay lực lượng thánh chiến./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục