Danh sách tác phẩm đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin Đối ngoại

Hội đồng Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX đã chọn ra 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải; trong đó có 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba, 50 giải Khuyến khích.
Danh sách tác phẩm đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin Đối ngoại ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX cho các cá nhân và tập thể. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tối 12/10, Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hội đồng Giải thưởng chọn ra 110 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba, 50 giải Khuyến khích.

TTXVN trân trọng đăng Danh sách các tác phẩm, tác giả đoạt Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX:

Giải nhất

Báo in tiếng Việt: Chuyên đề “Bản sắc văn hóa ngoại giao Việt Nam” của nhóm tác giả Vũ Khoan, Lại Nguyên Thắng, Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý, Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà (Báo Quân đội nhân dân).

Báo điện tử tiếng Việt: Làm chủ "sức mạnh mềm nhân quyền": Việt Nam tự tin tiến vào "sân chơi lớn" của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Phạm Thanh Trà (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam).

Báo in tiếng nước ngoài: Hiệp định Paris 1973: Bản lĩnh ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh (Ngôn ngữ: Tiếng Pháp) của nhóm tác giả Lương Thị Hoàng Giang, Nguyễn Thanh Nga, Cao Thị Hoàng Hoa (Báo Le Courrier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam).

Báo điện tử tiếng nước ngoài: Ngoại giao cây tre đồng hành cùng dân tộc vượt qua thử thách (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của nhóm tác giả Trịnh Linh Hà, Phan Hồng Nhung (Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam).

Phát thanh: Tết Nguyên đán mang thông điệp đặc biệt về giá trị văn hóa Việt Nam (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của nhóm tác giả: Thu Hoa, Hồng Vân, Ánh Huyền, Ngọc Anh, Nhật Quỳnh, Phương Khanh (Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam).

Truyền hình: Gala “Tiếng Việt ơi” (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Trần Thị Thu Hà, Vương Ngọc Bích, Lưu Hoài An, Nguyễn Minh Hiếu, Phan Đình Việt Anh, Phạm Trung Thành, Cao Quang Toàn, Nguyễn Tiến Vũ, Phạm Tuấn Anh, Chu Văn Chỉnh, Nguyễn Văn Việt, Chu Mạnh Thắng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Khổng Minh Diệu, Lê Đăng Dũng, Nguyễn Hoàng Hiền (Ban Truyền hình Đối ngoại -VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam).

Ảnh: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả Lê Trí Dũng (Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam).

Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Chương trình “Đêm thiêng liêng - Lửa Thanh xuân” và trưng bày chuyên đề “Khoảng lặng” - trân trọng giá trị hòa bình của nhóm tác giả: Nguyễn Thi ̣ Bích Thủy, Đào Thi ̣Huệ, Nguyễn Thi ̣Sâm, Lã Bích Thủy, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Vân Anh, Chu Hà Linh, Lại Thi ̣Minh Thu (Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Giải nhì

Báo in tiếng Việt: "Việt Nam, Cống hiến & Sẻ chia" của nhóm tác giả Vũ Mai Hoàng, Ngô Phương Thảo, Tôn Nữ Thị Ninh, Đinh Trường, Nhật Hương, Nguyễn Thế Đại Dương, Thành Đạt, Sơn Bách, Võ Hoàng, Minh Phú, Nguyễn Hà (Báo Nhân Dân).

"Sứ mệnh trái tim" của nhóm tác giả: Dương Thị Thanh Hoa, Bạch Hải Linh, Nguyễn Trường Dụy, Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ban biên tập tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Italy).

Báo điện tử tiếng Việt: "50 năm Hà Nội 12 ngày đêm qua Ký ức nhân chứng" của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Lê Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Xuân Bách, Trương Bích Ngọc, Trần Thanh Thể, Trần Thành Đạt, Nguyễn Đăng Phi (Báo Nhân Dân).

"Thúc đẩy xuất khẩu khu vực biên giới, nâng cao vị thế hàng Việt" của nhóm tác giả Dương Phương Liên, Phan Thu Giang, Vũ Tuấn Dũng (Báo điện tử Chính phủ).

Báo in tiếng nước ngoài: "Kỷ niệm 50 năm ngoại giao Việt Nam và các nước" (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hương, Trần Thị Thu Vân, Đinh Vũ Nhật Hồng, Cao Ly Ly, Ollie Arcie (Báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam).

"Một sức hút riêng mang tên Việt Nam! - Vietnam's unique appealing" (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Hoàng Diễm Hạnh, Phạm Thúy Hằng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao).

[Báo Điện tử VietnamPlus lần thứ 5 giành Giải Nhất Thông tin Đối ngoại]

Báo điện tử tiếng nước ngoài: "Lan tỏa 'sức mạnh mềm' văn hóa Việt Nam" (Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc) của nhóm tác giả Lê Quang Thiều, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Khiếu Minh, Đỗ Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Quân, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Duy, Lê Phan Anh, Trần Ngọc Hoan, Đỗ Vi Sa, Phạm Minh Thư, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền, Trần Phương Huyền (Báo Nhân Dân).

"Nghĩa tình Việt-Lào - sợi chỉ đỏ nối dài từ quá khứ tới tương lai" (Vietnam - Laos compassion - a red thread stretching from the past to the future) (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Hồng Trang, Lê Khánh Bình, Trần Xuân Sơn, Nguyễn Hải Chung, Đỗ Đức Thắng, Trần Ngọc Hoan, Bùi Văn Hòa (Báo Nhân Dân).

Phát thanh: "Nghĩa tình Bản-Bản" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Hoàng Văn Triều, Lường Xuân Hồng, Trịnh Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lượng, Mai Công Huân (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa).

Âm vang hào khí "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Hồng Nhung (Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam).

Truyền hình: "Cảm ơn lắm! Việt Nam" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả: Nguyễn Kim Tôn, Đặng Bảo Trung, Phùng Chí Cương, Phạm Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Trung, Thái Thi ̣Hải, Nguyễn Thi Tùng, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thi ̣Tâm, Phạm Thi ̣Kiều Trinh (Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội).

"Abenteuer Vietnam" (Khám phá Việt Nam) (Ngôn ngữ: Tiếng Đức) Đơn vị sản xuất: Công ty sản xuất chương trình truyền hình TerraX (Đức) và Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao.

Ảnh: "Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dạo bộ bên hồ Hoàn Kiếm" của tác giả Hoàng Thống Nhất (Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam).

"Cám ơn Việt Nam" của nhóm tác giả Trịnh Phú Sơn, Phạm Văn Hiếu, Ngô Việt Trung, Trịnh Việt Cường, Nguyễn Thi Tùng (Báo Quân đội Nhân dân).

Sách: "Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình" (1973 Paris peace accords - A turning point towards peace) (Ngôn ngữ: song ngữ Việt-Anh) của tác giả: Thông tấn xã Việt Nam-Bộ Ngoại giao; Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Thông tấn.

"Từ điển Bun-Việt" (Ngôn ngữ: song ngữ Việt-Bun) của tác giả: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thị Minh Hòa và Viện sỹ thông tấn, Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Stoyan Burov cùng tập thể tác giả (Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Sofia và Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Veliko Tarnovo).

"Vietnam Visual Arts in History, Religion & Culture" (Nghệ thuật tạo hình Việt Nam) -(Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của tác giả Kerry Nguyễn-Long (Nhà xuất bản Thế giới).

Danh sách tác phẩm đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin Đối ngoại ảnh 2Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Video clip: "Những câu chuyện sử Việt qua các “báu vật quốc gia” của Hoàng thành Thăng Long" Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Trần Ngọc Long, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Ngọc Trà, Nguyễn Hà Chi, Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thúy Hà, Lê Hải Anh, Đoàn Minh Anh (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam).

"Dấu ấn võ Việt Nam lan tỏa trên thế giới" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả: Đào Thanh Tùng, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Lan Giang (Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam).

Chuỗi phóng sự tự truyện “Người Việt ở Nhật đang làm gì” (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Kênh truyền thông online HONTO TV (Nhật Bản).

Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: "Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam" (http://vietnam.vn) của nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thuật, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Mai Hoa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Chí Thứ, Phạm Công Đảo, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Đức Dũng (Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Phim “Hành trình tình yêu của một du khách” - Đơn vị sản xuất: Công ty Netflix.

Giải ba

Báo in tiếng Việt: "Ký sự Caribe - Nam Mỹ" của tác giả Lê Xuân Sơn (Báo Tiền phong); "Như ánh trăng sáng ngời" của tác giả Alăng Ngước (Báo Quảng Nam); "Tự hào tôi là người Việt Nam" của tác giả Trần Hoàng Lan (Báo Phụ nữ Thủ đô).

Báo điện tử tiếng Việt: "Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Cuba: Kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai" của nhóm tác giả Trương Đức Minh Tứ, Phan Thị Hoài Hương, Lâm Thị Hoài Thanh, Trần Thị Tú Linh (Báo Quảng Trị)' "Vai trò của “binh chủng” thông tin đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng" của tác giả Dương Quý Nam, Tạ Quang Thanh (Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng), Bài đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; "Việt Nam là Nhà" của nhóm tác giả Hà Thu Trang, Minh Nhân, Ngọc Ngân, Ngọc Lan (Báo Dân trí).

Báo in tiếng nước ngoài: "Quyết tâm, quyết liệt và đồng bộ" (Ngôn ngữ: Khmer) của hóm tác giả: Lê Thanh Long, Hà Ly Giang, Lý Thị Then, Sơn Ma Lai (Báo Cần Thơ); "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản: Hướng tới tầm cao mới quan hệ hữu nghị và hợp tác trong tương lai" (Ngôn ngữ: Song ngữ Việt-Nhật) của nhóm tác giả Lê Quang Thiện, Phạm Thị Hưng, Phạm Thị Hải, Tưởng Thị Hồng Ninh, Lê Thị Ngọc, Phạm Thị Lý (Tạp chí Thời đại); "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: giá trị lớn lao, sức sống bền vững" (Ngôn ngữ: Tiếng Pháp) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Diệu Thúy, Vũ Thị Thanh Tuệ, Vũ Thị Thúy Hà, Vũ Thị Nhung (Báo Le Courrier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam).

Báo điện tử tiếng nước ngoài: "Hiệp định Paris 1973: Khát vọng hòa bình" (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha) của hóm tác giả: Lý Hồng Hoa, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Đoan Trang, Đinh Vân Oanh, Lê Thị Bảo Ngọc (Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam); "Ba thập kỷ quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: cơ hội và thách thức của mối quan hệ then chốt" (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của tác giả Kim Dongsoo (Viện Kinh tế Công nghiệp-Thương mại Hàn Quốc); "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - Nhịp cầu hữu nghị" (Ngôn ngữ: Khmer) của tác giả Uch Leang (Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia-RAC).

Phát thanh: "Đoàn kết vượt qua đau thương" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của tác giả Phan Ngọc Thạch (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập -VOV); "Loạt bài: Bến cảng Nhà Rồng, Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di sản cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha) của nhóm tác giả Đài Phát thanh Trường Đại học Chile; Chương trình phát thanh “Việt Nam tại Venezuela” (Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha) của nhóm tác giả: Teressa Ovalles Márquez, Angel Miguel Bastidas González, Jorge Rondón Uzcátegui, Maikki Bastidas (Đài phát thanh “Oyeven”).

Truyền hình: "Những dấu hiệu của sự hồi sinh" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả: Phan Hải Tùng Lâm, Nguyễn Hồng Quân, Đinh Quỳnh Anh, Trần Sơn Bách, Trần Thành Đạt (Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân); "Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Lê Quang Minh, Lê Thị Hương Giang, Lưu Đình Thành, Bích Nhung, Thu Hà, Phan Xanh, Tiến Cường, Kim Ngọc, Hồng Dũng, Lê Lan, Mạnh Việt, Đặng Linh, Phạm Văn Minh, Ngọc Thùy, Hải Linh, Thùy Trang, Quang Sỹ, Vũ Hiếu, Trương Tùng, Văn Thắng, Anh Đức, Cao Hoàng, Anh Tuấn, Tùng Dương, Ngọc Tuấn, Như Huỳnh, Ninh Tùng, Minh Công, Việt Hòa, Thu Thảo, Linh Chi, Thùy Linh, Ngô Trang, Quốc Anh, Thành Nghiệp, Trung Hiếu, Trần Khanh, Mạnh Thắng , Viết Long, Minh Tuấn, Văn Thành, Văn Khương, Quốc Toàn, Duy Minh, Mạnh Cường, Trung Hiếu, Trọng Quân, Mạnh Dũng, Anh Đào, Thế Anh, Nguyễn Hồng, Đức Long, Quang Hưng, Anh Thảo, Thanh Hà, Phương Anh, Mạnh Thắng, Ngọc Mai, Trương Duyên, Thu Trang (Truyền hình Quốc hội Việt Nam); "Những huyết cầu Tổ quốc" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Ngô Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Văn Thành, Hà Văn Quỳnh, Đỗ Thị Luyến, Kiều Thị Thu Hương, Đặng Hoàng Anh (Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam).

Ảnh: "Ninh Bình đánh thức di sản, phát triển du lịch bền vững" của nhóm tác giả: Nguyễn Thơm, Minh Đường, Mạnh Thắng (Báo Ninh Bình); "Chuyến thăm ý nghĩa của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới Việt Nam" của tác giả: Vũ Duy Linh (Báo Nhân Dân); "Sắt son nghĩa tình đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt-Lào" của tác giả Trần Văn Huấn (Báo Văn hóa).

Sách: Biệt đội giữ bình yên “Đất lửa” (Peace - Keeping squad on the land of fire) - (Ngôn ngữ: Song ngữ Việt-Anh) của tác giả Nguyễn Á (Nhà xuất bản Thông tấn); Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt-Lào (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của tác giả: Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao (Chủ biên) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật); Đặc san: “50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá” (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Chung, Hồ Thị Vân, Trần Thị Quỳnh Hương, Trần Tuấn Anh, Trương Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thúy Hằng, Trần Thị Thu Trang, Phạm Thị Thuận, Phạm Anh Tuấn (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao).

Video clip: Tác phẩm âm nhạc “Dare to be different" (Dám khác biệt) (Ngôn ngữ: Tiếng Anh) của tác giả Trọng Hiếu, the Companions, elsa sollesvik; Tác phẩm âm nhạc “Tashkent-Hà Nội, Hà Nội-Tashkent” (Ngôn ngữ: Tiếng Uzbekistan) của tác giả Mukhamedov Alisher Rustamovich, Kozubaeva Khilola Rustamovna; "Hiệp định Paris và tấm lòng của bạn bè quốc tế" (Ngôn ngữ: Tiếng Việt) của nhóm tác giả Nguyễn Thi ̣ Hồng Oanh, Nguyễn Thanh Huyền, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thi ̣ Điểm, Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Đình Hải (Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội).

Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: "Thương hiệu du lịch - APP di sản văn hóa Quảng Trị" của tác giả Phan Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Quang Chức, Phan Thị Hoa Lợi; "Chương trình lưu diễn của Dàn nhạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản" của tác giả Đồng Quang Vinh; "Hội thảo quốc tế Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam" của tác giả: Ban Liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam”.

50 tác phẩm khác cũng đã được chọn để trao giải Khuyến khích./.

Danh sách tác phẩm đoạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin Đối ngoại ảnh 3Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục