Delphos International (Mỹ) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với YW Capital (Nam Phi)

WASHINGTON D.C., MỸ VÀ JOHANNESBURG, NAM PHI – Media OutReach – Ngày 12 tháng 4 năm 2021 – Delphos International (Delphos) – một công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ) tập trung vào các thị trường mới nổi – vừa ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến […]

WASHINGTON D.C., MỸ VÀ JOHANNESBURG, NAM PHI – Media OutReach – Ngày 12 tháng 4 năm 2021 – Delphos International (Delphos) – một công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ) tập trung vào các thị trường mới nổi – vừa ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với YW Capital, một công ty tư vấn tài chính Nam Phi. Thỏa thuận được xây dựng dựa trên một đề xuất thuyết phục cho các nhà đầu tư, doanh nhân và các tổ chức giao dịch trên khắp lục địa châu Phi.

Ông Bart Turtelboom, đồng Chủ tịch của Delphos

Ông Mesh Pillay, Giám đốc điều hành (CEO) của YW Capital

Được biết, Delphos dẫn đầu trong việc cấu trúc các giao dịch trên thị trường mới nổi và các mối quan hệ với các Tổ chức Tài chính Phát triển (Development Financial Institutions – DFI). YW Capital tập trung vào các mối quan hệ lâu dài với các công ty, tổ chức thuộc sở hữu nhà nước và chính phủ hoạt động ở châu Phi. Sự hợp tác này kết hợp một hồ sơ theo dõi việc huy động vốn trị giá tới 37 tỷ USD và kinh nghiệm giao dịch tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Bart Turtelboom, đồng Chủ tịch của Delphos phát biểu: “Tôi rất vui mừng khi thiết lập mối quan hệ mới này giữa Delphos và YW Capital. Các mối quan hệ của YW Capital trên khắp châu Phi là rất tuyệt vời, cộng với sự hiểu biết sâu rộng độc đáo của Delphos về DFI, khi chúng tôi làm việc cùng nhau để khai thông nguồn vốn cho các dự án trên khắp lục địa châu Phi”.

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy sự khắc phục tiềm năng về các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh, đặc biệt là làm thay đổi cách thức mà các nhà đầu tư nhìn nhận các cấu hình rủi ro để có cơ hội ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Kể từ đầu năm 2021, chính sách tiền tệ thị trường phát triển, giá hàng hóa tăng và việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng đã có tác dụng thúc đẩy dòng vốn toàn cầu đến các thị trường mới nổi.

Điều này có khả năng làm lu mờ các nguyên tắc cơ bản trong nước đầy thách thức giữa các thị trường châu Phi và khởi động lại tăng trưởng ở hầu hết các nền kinh tế, hỗ trợ tài sản nội tệ. Do đó, YW Capital và Delphos đã nhận ra sự cần thiết phải đồng nhất các lợi ích kinh doanh tập trung, tận dụng các nền tảng và quan điểm độc lập của nhau, để thúc đẩy các cơ hội thương mại mới với sự kết hợp trên phạm vi toàn cầu.

Ông Mesh Pillay, Giám đốc điều hành (CEO) của YW Capital nhận xét: “Quan hệ đối tác của chúng tôi với Delphos nhằm phát triển một nền tảng hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch huy động vốn quốc tế giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội chất lượng trong các thị trường mới nổi và cận biên ở châu Phi”.

Dòng vốn vào các thị trường mới nổi thường tăng tốc sau các cuộc suy thoái toàn cầu. Các doanh nhân và công ty trong phạm vi vốn hóa từ trung bình đến lớn có trụ sở tại châu Phi và đang tìm kiếm con đường tài trợ cho tăng trưởng mới có thể được hưởng lợi từ một đối tác tư vấn tích hợp có phạm vi toàn cầu và mối quan hệ trực tiếp với các nhà đầu tư cùng chí hướng.

Tương tự như vậy, đề xuất giá trị cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm cách đặt cổ phần riêng lẻ và huy động vốn ở châu Phi là kiên quyết. Hiện tại, toàn bộ khách hàng kết hợp được hưởng lợi từ việc tiếp cận các DFI quốc tế và địa phương, quỹ đầu tư vốn nhà nước, quỹ hưu trí, quỹ quản lý tài sản, cũng như các công ty gia đình quốc tế và các nhà đầu tư có giá trị ròng cao. YW Capital và Delphos cùng nhau đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho những người tham gia kinh doanh trên lục địa này. Trong bối cảnh như vậy, các công ty tin rằng, trong nửa cuối năm 2021, tuy không phải là không có rủi ro, nhưng có khả năng thiết lập kỷ lục cho quan hệ đối tác của họ và cho châu Phi.

Mặc dù mỗi công ty đều có kinh nghiệm giao dịch riêng đáng kể trên châu lục, nhưng có những hợp lực cần được có từ quan hệ đối tác này để mang lại kết quả nâng cao cho khách hàng của họ.

Bất chấp những thách thức liên tục từ đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động ở mức độ mạnh mẽ. Đặc biệt, cả quy mô và số lượng các công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đều tăng mạnh vào năm 2020, với giá trị công bố đạt mức cao nhất kể từ cuộc suy thoái tài chính toàn cầu hơn 10 năm trước. Ngoài ra, một tỷ lệ đáng kể trong tăng trưởng IPO bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến trong hoạt động của công ty mua lại có mục đích đặc biệt (Special Purpose Acquisition Company – SPAC), một giải pháp thay thế ngày càng quan trọng cho các doanh nhân châu Phi đang tìm kiếm huy động vốn lần đầu.

Trong năm qua, YW Capital đã và đang phát triển một nền tảng tại Mỹ, mang đến cho các công ty châu Phi tiềm năng thu hút trực tiếp sự quan tâm của các nhà đầu tư mới, thông qua cả thị trường tư nhân và đại chúng. Điều này được bổ sung bởi quan hệ đối tác của YW Capital với Delphos, với sự hiện diện của họ tại Washington DC, New York và Miami (Mỹ), đóng góp một mạng lưới văn phòng và các mối quan hệ tại Hồng Kông, Canada, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Sự hợp tác đầy thú vị này có thể giúp các công ty và doanh nhân tiến hành hoạt động kinh doanh trên lục địa châu Phi, như:

– Tìm kiếm khả năng tiếp cận vốn, cho dù thông qua phát hành riêng lẻ hay thông qua chào bán ra công chúng;

– Yêu cầu giới thiệu với các bên liên quan chiến lược, bao gồm cả những người có vốn tài chính và / hoặc những người có tiềm năng mở khóa giá trị phi tài chính;

– Khám phá các cơ hội tăng trưởng, thông qua hành động tích lũy và tích cực;

– Điều hướng thị trường chứng khoán phức tạp, trong nước hoặc quốc tế, vì nó liên quan đến bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh.

Các tổ chức và nhà đầu tư chiến lược cũng có thể được hưởng lợi, đặc biệt là với các mục tiêu sau:

– Tìm kiếm triển khai vốn trên cơ sở được ủy quyền hoặc đặt trước;

– Tìm kiếm giới thiệu về các cơ hội đủ điều kiện tại các thị trường mới nổi và cận biên;

– Hỗ trợ điều hướng thị trường vốn châu Phi để đặt vốn tài chính trong khuôn khổ môi trường pháp lý và quy định trong nước.

Tin cùng chuyên mục