Đi bắt chuột rạng sáng, bé trai 8 tuổi bị bạn bắn trúng mắt trái

Vào lúc 4 giờ rạng ngày 4/9, A.T cùng bạn săn bắt chuột và vô tình bị bạn bắn trúng mắt trái bằng mũi tên kim khí tự chế, cắm xuyên nhãn cầu và đi sâu tới nền sọ.
Đi bắt chuột rạng sáng, bé trai 8 tuổi bị bạn bắn trúng mắt trái ảnh 1Hình ảnh cận lâm sàn của bệnh nhân A.T bị dị vật đâm xuyên nhãn cầu vào nền sọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân A.T (8 tuổi, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei) bị chấn thương nặng do kim khí tự chế đâm xuyên nhãn cầu.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ rạng sáng 4/9, A.T cùng bạn săn bắt chuột và vô tình bị bạn bắn trúng mắt trái bằng mũi tên kim khí tự chế.

Bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng mắt trái sưng, chảy máu và có dị vật cản quang đâm xuyên.

[Gắp thành công chiếc van xe đạp ra khỏi dạ dày bé trai 30 tháng tuổi]

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sỹ nhận định bệnh nhân A.T bị một dị vật là kim khí tự chế cắm xuyên nhãn cầu và đi sâu tới nền sọ.

Các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật gấp. Các y, bác sỹ tại Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã lấy thành công dị vật là 1 thanh kim loại được mài nhọn có kích thước 0,5x8cm, tương đương một chiếc đinh thường dùng trong xây dựng.

Do nhãn cầu của bệnh nhân đã bị đứt rách, tổn thương nghiêm trọng nên các bác sỹ buộc phải lấy bỏ nhãn cầu.

Đi bắt chuột rạng sáng, bé trai 8 tuổi bị bạn bắn trúng mắt trái ảnh 2Dị vật là mũi tên kim loại tự chế có kích thước 0,5x8cm đâm xuyên qua mắt trái của bệnh nhân A.T. (Ảnh: TTXVN phát)

Bác sỹ Phạm Thanh Việt - Trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum) - cho biết mỗi năm Khoa tiếp nhận 3-4 ca chấn thương nặng do các loại kim khí tự chế bắn trúng.

Do kim khí tự chế thường được làm sắc nhọn, có tính sát thương cao nên hầu hết các ca bệnh đều bị chấn thương rất nặng.

Đơn vị thường xuyên tuyên truyền và khuyến cáo người dân, nhất là trẻ em không nên sử dụng những vụ khí tự chế để săn bắt vì rất nguy hiểm.

Hiện, bệnh nhân A.T đã dần ổn định, sức khỏe tiến triển tốt./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục