Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đối với các em từ 7-19 tuổi, được chialàm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 352 em được chẩn đoán ung thư não từ năm2004-2008. Nhóm thứ hai gồm 646 em có sức khỏe tốt.
Đối với khoảng một nửa sốtrẻ ở cả hai nhóm cho biết đã sử dụng điện thoại di động thường xuyên trong vòng3 năm trở lên, các nhà khoa học nhận thấy không có dấu hiệu đáng kể cho thấynguy cơ ung thư não ở những trẻ này cao hơn so với số em không sử dụng điệnthoại (di động) thường xuyên.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần có thêm những nghiên cứu khác để có đủcơ sở kết luận cho vấn đề này, nhất là khi xu hướng trẻ em sử dụng điện thoại diđộng tăng lên từ năm 2008.
Trong khi cần có thêm những nghiên cứu để biết liệu điện thoại di động có gâytác hại cho người sử dụng hay không, Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) khuyến cáo nhữngai quan ngại về nguy cơ này không nên áp sát điện thoại di động vào tai khi đàmthoại và hạn chế cho trẻ em sử dụng chúng./.