Dịch COVID-19: Anh lên kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường

Chính phủ Anh lên kế hoạch sau ngày 6/9, mỗi tuần sẽ thực hiện tiêm mũi vaccine thứ 3 cho gần 2,5 triệu người từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở London, Anh, ngày 8/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở London, Anh, ngày 8/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch thực hiện chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng Chín nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, trước lo ngại hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 có thể bắt đầu giảm.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn tờ the Telegraph cho biết chương trình dự kiến sẽ bắt đầu sau ngày 6/9, với mục tiêu mỗi tuần thực hiện tiêm mũi vaccine thứ 3 cho gần 2,5 triệu người từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch.

Chính phủ Anh hiện đang cân nhắc việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine khác loại với 2 mũi tiêm đầu, sau khi các thử nghiệm ban đầu cho thấy việc trộn vaccine có thể kích thích phản ứng miễn dịch cao hơn.

Điều này có nghĩa là việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho mũi thứ 3 sẽ giảm đáng kể.

Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 hiệu thuốc ở Anh sẽ tham gia chương trình tiêm vaccine tăng cường nhằm giúp giảm tải cho hệ thống y tế quốc gia (NHS), hiện phải tập trung cho những bệnh nhân mắc các bệnh khác mà việc điều trị đã bị trì hoãn do dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 1/8, chính phủ Anh cho biết một số doanh nghiệp sẽ cung cấp các khoản chiết khấu và đặc quyền khác nhau để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine.

[Pháp chỉ trích Anh phân biệt đối xử khi duy trì biện pháp cách ly]

Uber, Bolt, Deliveroo và Pizza Pilgrims nằm trong số các công ty sẽ giảm giá và ưu đãi cho khách hàng tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong tháng Tám, Uber sẽ cung cấp các cuốc xe và đồ ăn giảm giá trên nền tảng Uber Eats cho những người trẻ tuổi đi tiêm vaccine.

Deliveroo cũng sẽ cung cấp phiếu mua hàng, trong khi Bolt - một công ty ứng dụng gọi xe công nghệ khác, sẽ cung cấp cho người dùng các cuốc xe miễn phí tới các trung tâm tiêm chủng.

Những ưu đãi khác gồm phiếu mua hàng, khuyến mại tại các nhà hàng, hoặc mã giảm giá cho những người đặt tiêm vaccine qua NHS.

Một số hội đồng địa phương và tổ chức từ thiện cũng đã cung cấp dịch vụ taxi miễn phí cho người dân tới các trung tâm tiêm chủng.

Đến nay, hơn 85 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng tại Anh, với hơn 72,5% người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi, và 88,6% đã tiêm 1 mũi, trong khi hơn 68% số người từ 18 đến 29 tuổi cũng đã tiêm 1 mũi.

Dự kiến, tới giữa tháng Chín, tất cả người trưởng thành ở Anh sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Dữ liệu của Cơ quan Y tế Công cộng England cho thấy tiêm đủ 2 mũi vaccine giúp ngăn ngừa hơn 90% các ca nhập viện do mắc COVID-19 chủng Delta, biển chủng chủ yếu hiện nay ở Anh.

Trong ngày 1/8, Anh ghi nhận 24.470 ca mắc COVID-19 và 65 ca tử vong trong vòng 28 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục