Pháp chỉ trích Anh phân biệt đối xử khi duy trì biện pháp cách ly

Phát biểu với đài truyền hình, Bộ trưởng C. Beaune nêu rõ: "Thật quá đáng và thật sự không thể hiểu được về những lý do y tế. Chúng không dựa trên khoa học và có sự phân biệt đối xử với người Pháp."
Pháp chỉ trích Anh phân biệt đối xử khi duy trì biện pháp cách ly ảnh 1Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune. (Nguồn: EPA-EFE)

Bộ trưởng châu Âu của Pháp Clement Beaune ngày 29/7 cho rằng quyết định của Anh duy trì các biện pháp cách ly với những du khách tới từ Pháp, trong khi không áp dụng với những quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU), là phân biệt đối xử và không dựa trên khoa học.

Phát biểu với đài truyền hình LCT, Bộ trưởng C. Beaune nêu rõ: "Thật quá đáng và thật sự không thể hiểu được về những lý do y tế. Chúng không dựa trên khoa học và có sự phân biệt đối xử với người Pháp. Tôi hy vọng quyết định này sẽ được xem xét lại càng sớm càng tốt."

Tuy nhiên, quan chức cấp cao này khẳng định Paris vẫn chưa có kế hoạch đưa ra những biện pháp "ăn miếng trả miếng."

[Thêm 660.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam]

London thông báo sẽ duy trì những biện pháp cách ly với các du khách tới từ Pháp bởi sự xuất hiện của biến thể Beta ở nước này, song các quan chức Pháp cho hay chùm ca lây nhiễm này đến từ đảo La Reuinon ở Ấn Độ Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục